Ông Thongloun Sisoulith là Chủ tịch nước, Lào có Thủ tướng mới

Tổng hợp |

Kỳ họp khai mạc Quốc hội Lào khóa 9 bỏ phiếu bầu ông Thongloun Sisoulith là Chủ tịch nước CHDCND Lào và thông qua thành phần chính phủ mới với số phiếu thuận cao.

Bên cạnh đó, hai người được bầu chức vụ Phó Chủ tịch nước Lào là nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào khóa 8, bà Pany Yathotou và ông Bounthong Chithmany, nguyên Trưởng ban Kiểm tra Đảng-Chính phủ.

 

Với số phiếu bầu 158/162, ông Khamphan Viphavanh, nguyên Phó Chủ tịch nước Lào được bầu là Thủ tướng Chính phủ, thay ông Thongloun Sisoulith.

Ngoài ra, thành phần chính phủ Lào nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9 mới, do ông Phankham Viphavanh đứng đầu, bao gồm 19 Bộ trưởng cũng được chính thức thông qua, với tỷ lệ phiếu bầu 161/164. Cụ thể như sau:

  1. Ông Kikeo Khaikhamphithoun – Phó Thủ tướng
  2. Đại tướng Chansamone Chanyalath – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
  3. Ông Sonexay Siphandone – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  4. Thượng tướng Vilay Lakhamphong – Bộ trưởng Bộ Công an
  5. Ông Saleumxay Kommasith – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
  6. Ông Bounchom Oubonpraseuth – Bộ trưởng Bộ Tài chính
  7. Ông Khampheng Xaysompheng – Bộ trưởng Bộ Công thương
  8. Bà Viengsavath Siphandone – Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải
  9. Ông Phet Phomphiphak – Bộ trưởng Bộ Nông Lâm
  10. Ông Daovong Phonkeo – Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ
  11. Bà Suansavan Viyaketh – Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch
  12. Ông Phout Simmalavong – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao
  13. Bà Bounkham Vorachith – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  14. Ông Boviengkham Vongdara – Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông
  15. Ông Thongchan Manyxay – Bộ trưởng Bộ Nội vụ
  16. Ông Phayvi Sibualipha – Bộ trưởng Bộ Tư pháp
  17. Bà Baykham Khattiya – Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội
  18. Ông Sonexay Sithphaxay – Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào
  19. Ông Khamchen Vongphosy – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ thủ tướng
  20. Ông Maylaythong Kommasith – Tổng Kiểm toán Nhà nước
  21. Bà Khemmany Pholsena – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
  22. Ông Bounpheng Phoummalaysith – Bộ trưởng Bộ Y tế
    Ông Phankham Viphavanh là Thủ tướng Chính phủ Lào nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9 – Ảnh VOV
    Ông Phankham Viphavanh là Thủ tướng Chính phủ Lào nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9 – Ảnh VOV

Chính phủ Lào nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9 được tiếp tục kỳ vọng sẽ thực thi các chính sách giảm nghèo, thúc đẩy phát triển nền kinh tế, tăng cường nguồn thu ngân sách và các mục tiêu tăng trưởng được đề ra trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9, giai đoạn 2021-2025.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Lãnh đạo Lào thị sát các dự án hợp tác Lào-Thái Lan ở miền bắc

Tổng hợp |

Trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm tròn 70 năm hai nước Lào và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (19/12/1950-19/12/2020), đồng thời để theo dõi và thúc đẩy các dự án hợp tác song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihan vừa dẫn đầu đoàn làm việc đến thăm và thị sát một số dự án hợp tác Lào-Thái quan trọng ở các tỉnh bắc Lào.

Tặng quà tri ân bạn Lào

PV |

Ngày 19/3/2021, tại Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào – Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào, đã thay mặt Trung ương Hội trao cho Đại tá Vông-xay In-thạ-khăm Trưởng phòng Tuỳ viên quân sự Đại sứ quán Lào Lào 21.000 USD – Quà tặng của đoàn Đại biểu nhân dân Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyên và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, tổ chức tại Viêng Chăn tháng 12 năm 2019.

Lào quy định mức phí xét nghiệm COVID-19

Tổng hợp |

Ủy ban chuyên trách quốc gia Lào về phòng chống Covid-19 vừa ra quyết định về mức phí xét nghiệm và điều trị Covid-19 tại nước này.

Nhan sắc người đẹp Lào thi Hoa hậu Hoàn vũ

PV |

Christina Lasasimma là người đẹp mang hai dòng máu Lào và Belarus.