Ông Thongloun Sisoulith là tân Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI

Tổng hợp |

Ông Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Ông Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Ngày 15/1, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI trong ngày họp cuối cùng đã tiến hành công bố kết quả bỏ phiếu bầu cử BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa XI gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết.

 

Theo đó, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM khóa XI được bầu gồm 13 thành viên, ông Thongloun Sisoulith, nguyên Thủ tướng Chính phủ, được bầu làm Tổng Bí thư, thay thế nguyên Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith hết nhiệm kỳ.

Thành phần Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ướng Đảng NDCM Lào khóa XI như sau:

1. Ông Thongloun Sisoulith (nguyên Thủ tướng Chính phủ): Tổng Bí thư.

2. Ông Bounthong Chitmany (nguyên Trưởng Ban thanh tra Đảng-Chính phủ): Thường trực Ban Bí thư.

3. Ông Phankham Viphavanh (nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Phó Chủ tịch nước).

4. Bà Pany Yathotou (nguyên Chủ tịch Quốc hội).

5. Ông Khamphanh Phommathat (nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương): Trưởng Ban thanh tra Đảng-Chính phủ.

6. Ông Xaysomphone Phomvihan (nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước).

7. Ông Kikeo Khaykhamphithoun (nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch).

8. Ông Sinlavong Khoutphaythoun (nguyên Đô trưởng Vientiane): Phó Thủ tướng Chính phủ.

9. Ông Sonexay Siphandone (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Phó Thủ tướng Chính phủ.

10. Đại tướng Chansamone Chanyalath: Bộ trưởng Quốc phòng.

11. Thượng tướng Vilay Lakhamphong: Bộ trưởng Công an.

12. Ông Saleumxay Kommasith: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. Bà Sisay Leudethmounsone: Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các lãnh đạo đảng kết thúc nhiệm kỳ công tác theo chế độ nghỉ hưu gồm có nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Chansy Phosykham, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Sengnuan Xayalath.

 

Thành phần Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI có 36 Ủy viên trên 60 tuổi, chiếm 50.7%, tuổi từ 46-59 tuổi có 35 Ủy viên, chiếm 49.3%, trong đó người cao tuổi nhất là 75 tuổi, thấp nhất là 46 tuổi, độ tuổi bình quân là 56 tuổi. Thành phần Ủy viên Trung ương từng tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1975 có 19 người, chiếm 26.79%.

Ông Thongloun Sisoulith sinh ngày 10-11-1945, tại tỉnh Houaphanh. Từ năm 1967 đến 1969, ông là chuyên viên chính của Vụ Giáo dục phổ thông, Mặt trận Lào yêu nước tại tỉnh Houaphanh. Trong giai đoạn 1969-1973, ông là chuyên viên chính của Văn phòng Đại diện Mặt trận Lào yêu nước tại Hà Nội. Ông là giảng viên Trường Đại học Vientiane từ năm 1978 đến 1979.

Trong giai đoạn 1979-1981, ông là Thư ký Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế-Bộ Giáo dục. Từ năm 1985 đến 1986, ông là Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu-Phủ Thủ tướng. Ông là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1987 đến 1992; Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội từ năm 1993 đến 1996. Từ năm 1997 đến 2001, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Từ năm 2001 đến 2006, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư; Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Quốc gia Lào; đại biểu Quốc hội Lào. Từ năm 2006 đến 2015, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào. Từ tháng 7-2015 đến tháng 4-2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào. Tại Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào tháng 1-2016, ông được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị. Từ tháng 4-2016 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào.

Ông Thongloun Sisoulith theo đạo Phật, đã kết hôn và có 3 người con. Ông có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ-Văn học và Tiến sĩ Lịch sử Quan hệ quốc tế. 

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Lào triệt phá vụ vận chuyển gần nửa tấn ma túy

Tổng hợp |

Công an tỉnh Bokeo, miền Bắc Lào vừa triệt phá vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn, thu giữ hơn 400kg ma túy đá.

Lào đề ra 6 mục tiêu trong Kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025

Phương Oanh |

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc ngày 13/1, Thủ tướng lào Sisoulith nhấn mạnh mục tiêu đầu tiên là duy trì đà tăng trưởng kinh tế đảm bảo chất lượng, ổn định và bền vững.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 11

Tổng hợp |

Sáng 13/1, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 11 khai mạc tại thủ đô Vientiane dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith.

Vướng mắc xuất khẩu khiến giá sắn Lào giảm

Tổng hợp |

Giá sắn ở tỉnh Champasak, miền Nam Lào đang giảm bởi người nông dân không muốn thu hoạch trong bối cảnh dòng xuất khẩu bị bế tắc tại trạm kiểm soát biên giới, một phần trong các biện pháp thắt chặt phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.