Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet

Trúc Phương |

Ngày 5/7, tại TP. Đông Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Lào) Đặng Thị Hải Tâm và đoàn công tác đến thăm, làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chúc mừng bà Đặng Thị Hải Tâm trên cương vị là nữ Tổng Lãnh sự Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Savannakhet. Tin tưởng rằng với những kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực ngoại giao cũng như những hiểu biết về tỉnh Quảng Trị, trên cương vị mới, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet Đặng Thị Hải Tâm sẽ tiếp tục gắn kết mối quan hệ giữa các bên nhằm phục vụ công tác ngoại giao của Đảng và Nhà nước nói chung, trong đó có tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet nói riêng.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm một số hoạt động ngoại giao giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh của nước bạn Lào, đặc biệt là mối quan hệ tốt đẹp giữa Quảng Trị với tỉnh Savannakhet.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet Đặng Thị Hải Tâm trên cương vị mới - Ảnh: T.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet Đặng Thị Hải Tâm trên cương vị mới - Ảnh: T.P

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet Đặng Thị Hải Tâm cho biết sau khi nhận nhiệm vụ đã đến chào xã giao tỉnh trưởng của 3 tỉnh Trung Lào do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phụ trách và nắm thông tin sơ bộ về mối quan hệ ngoại giao của các tỉnh với địa phương. Đặc biệt cảm ơn tỉnh Quảng Trị thời gian qua trong việc góp phần phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet.

Nhằm tiếp tục phát huy mối quan hệ giữa các bên, Tổng Lãnh sự cho biết dự kiến sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ cho người Việt khó khăn tại Trung Lào, do đó đề xuất tỉnh Quảng Trị ủng hộ, xây dựng nguồn quỹ.

Cùng với đó mong muốn tỉnh sẽ tham gia, hỗ trợ trong hoạt động tổ chức các chuyến tham quan, học tập lịch sử cho học sinh, sinh viên cả 2 nước Việt, Lào nhằm nuôi dưỡng, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào. Qua đó vừa góp phần tạo ý nghĩa chính trị, vừa thúc đẩy phát triển du lịch giữa 2 nước. Đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp quỹ học bổng cho sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Visa - 'cú hích' mạnh thu hút khách quốc tế mùa cao điểm

PV |

Ngày 15/8/2023, chính sách mang tính đột phá, tạo thuận lợi về thị thực (visa), xuất nhập cảnh mà Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực. Chính sách mới cùng với xu hướng thị trường tích cực, ngành Du lịch tràn đầy niềm tin vào khả năng thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam thời gian tới, nhất là vào mùa cao điểm du lịch quốc tế sắp tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thăm, làm việc tại tỉnh Champasak

Nguyễn Đức Tân |

Nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh Champasak (Lào), từ ngày 1 - 4/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã có chuyến thăm, tham dự Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Champasak, Lễ hội cà phê - trà và sản phẩm nông nghiệp cao nguyên Boloven, Lễ hội truyền thống đền Wat Phou.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thăm, động viên các đơn vị quyết toán ngân sách, tài chính cuối năm

Hồng Hà |

Ngày 30/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã đến thăm, chúc mừng năm mới, động viên cán bộ, nhân viên ngành tài chính, ngân hàng thực hiện quyết toán ngân sách, tài chính cuối năm 2022 tại các đơn vị: Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Ngân hàng Liên Việt; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng CPTM Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) Chi nhánh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra tiến độ thực hiện dự án GMS giai đoạn 2

Lê An |

Ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê kông mở rộng, giai đoạn 2 (dự án GMS giai đoạn 2).