Quảng Trị mong muốn được đưa vào bản đồ di sản UNESCO toàn cầu là hoàn toàn xác đáng

Thanh Trúc |

Đó là quan điểm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tại buổi làm việc trực tuyến với UBND tỉnh Quảng Trị và các chuyên gia để tham vấn lựa chọn 1 di sản văn hóa của tỉnh đưa vào danh mục đề cử của UNESCO và xây dựng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình vào chiều nay 16/7. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thông tin khái quát về những giá trị tiêu biểu của Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh (huyện Vĩnh Linh); Di tích quốc gia Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An (huyện Gio Linh); các căn cứ để đề cử Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An vào danh mục di sản văn hóa thế giới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Quốc gia về UNESCO xem xét, lựa chọn 1 di sản văn hóa của tỉnh đưa vào danh mục đề cử của UNESCO. Đồng thời đề nghị tham vấn để Quảng Trị xây dựng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, đề xuất UNESCO công nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: T.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: T.T
Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao việc Quảng Trị tổ chức thành công Lễ hội Vì Hòa bình vừa qua, nhấn mạnh tinh thần của lễ hội có ý nghĩa nâng tầm quốc tế thông điệp vì hòa bình. Từ những dư địa đó, các đại biểu cho rằng, việc thúc đẩy xây dựng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình là hướng rất phù hợp, tuy nhiên phải bám theo các quy trình của UNESCO và do quốc gia phải đệ trình ra hội đồng để đề xuất thông qua, hoặc đề xuất giải thưởng mới.
Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An là một trong hai di tích được đề xuất đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới - Ảnh: T.T
Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An là một trong hai di tích được đề xuất đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới - Ảnh: T.T
Sau khi nghe ý kiến tham vấn của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, việc tỉnh Quảng Trị mong muốn đưa địa phương vào bản đồ di sản UNESCO toàn cầu là hoàn toàn xác đáng, tỉnh đang có sẵn tiềm năng nhưng thiếu cách làm hiệu quả, cần đặt ra các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài để triển khai thực hiện.

Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, phương án tối thiểu có tính khả thi nhất trước mắt là xây dựng Thành phố học tập toàn cầu, lồng ghép Lễ hội Vì Hòa bình vào để có thể đạt được trong tầm tay. Phương án cao là xây dựng Thành phố Vì hòa bình, nâng tầm quốc gia và quốc tế, tạo độ lan tỏa của lễ hội để đến năm 2026 có sức bùng phá mạnh hơn, đưa vào trong bản đồ di sản UNESCO.

Với kinh nghiệm làm về di sản, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhận thấy để thu hút khách du lịch đến với Quảng Trị thì phải xây dựng di sản vật thể, nên về dài hạn cần ưu tiên xây dựng di sản phi vật thể. Trong đó, theo quan điểm cá nhân của Thứ trưởng là nên ưu tiên xây dựng cho hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An.

Thứ trưởng đề nghị các chuyên gia giúp tỉnh lên kế hoạch xây dựng chiến lược dài hạn, chú ý về phần quảng bá cho Quảng Trị trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời nhấn mạnh trong cuộc họp với Ủy ban Di sản thế giới trong thời gian tới sẽ đưa ra giới thiệu về các nội dung mà tỉnh đề xuất, đề nghị tỉnh phối hợp để lên một kế hoạch cụ thể.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

10 di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh

PV |

Ngày 8/5/2024, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO được tổ chức tại Mông Cổ, hồ sơ “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. Đây là di sản tư liệu thứ 10 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Lễ Hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị năm 2024: Bộ Ngoại giao sẽ đề nghị Tổng Giám đốc UNESCO truyền tải thông điệp “Vì Hòa bình”

Đình Thi |

Ngày 7/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội), đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao về công tác tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 tại Quảng Trị. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; lãnh đạo Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO; Vụ Thông tin báo chí; Cục Lễ tân nhà nước và một số đơn vị liên quan làm việc với đoàn.

7 danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh

Diệp Ninh |

Phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42, ngày 21/11/2023 mới đây đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024 - 2025", trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh của Danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Như vậy, đến nay, UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất của 7 danh nhân Việt Nam: 600 năm Ngày sinh Nguyễn Trãi (1980); 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990); 250 năm Ngày sinh thi hào Nguyễn Du (2015); 650 năm Ngày mất Nhà giáo Chu Văn An (2019); 200 năm Ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (2021); 250 năm Ngày sinh, 200 năm Ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương (2021) và 300 năm Ngày sinh của Danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (2023).

Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch một ủy ban then chốt của UNESCO

PV |

Đây là lần thứ 2 Việt Nam là thành viên của cơ quan điều hành Công ước 2003, sau nhiệm kỳ đầu tiên từ 2006-2010.