Quảng Trị: Thả cá thể rùa núi viền quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thanh Thủy |

Quá trình chăm sóc, nhận thấy rùa có sức khỏe tốt, không bị thương, bị bệnh, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên, lực lượng chức năng đã thả rùa về môi trường sống phù hợp tại rừng phòng hộ.

 
  Các lực lượng chức năng thả cá thể rùa núi viền về môi trường tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 8/12, Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông thả cá thể rùa núi viền thuộc loài nguy cấp, quý hiếm 2B về môi trường tự nhiên.

Qua quá trình chăm sóc, rùa núi viền có sức khỏe tốt, không bị thương, bị bệnh.

Nhận thấy rùa đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên, vào chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã thả rùa về môi trường sống phù hợp tại rừng phòng hộ.

Trước đó, vào ngày 2/12, ông Nguyễn Đình Tuấn, trú khóm Trung Chín, xã Lao Bảo phát hiện 1 cá thể rùa đi lạc vào nhà mình.

Ngay sau đó, ông Tuấn đã trình báo và tự nguyện giao nộp cho Ủy ban Nhân dân xã cá thể rùa nói trên.

Đây là loài rùa núi viền (tên quốc tế Manouria impressa) thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

TAGS

Quảng Trị: Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm

Xuân Thi |

Một số người dân ở xã Trường Sơn, Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) bắt được các cá thể động vật hoang dã quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng để thả trở lại môi trường tự nhiên.

Thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Hoài Nam - Thành Sơn |

Sáng 25/9, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tổ chức thả 27 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ, đủ thời gian cách ly kiểm dịch về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: Phát hiện nhiều động vật trong Sách đỏ

Tá Chuyên |

Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết đã phát hiện nhiều loài động vật, trong đó có 38 loài được ghi nhận trong Sách đỏ thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm.

Tỷ lệ cứu hộ động vật hoang dã thành công đạt trên 98%

Ngọc Hải |

Thông tin từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 10 cá thể động vật hoang dã (ĐVHD) thuộc nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm. Hiện, tổng số cá thể ĐVHD đang cứu hộ, nuôi bảo tồn và chăm sóc bảo quản tại trung tâm là 80 cá thể, với tỉ lệ cứu hộ ĐVHD thành công đạt trên 98%.