Tạp chí Forbes: Lào là "viên ngọc quý" chưa khai thác ở Đông Nam Á

Phạm Kiên-Bá Thành |

Tạp chí Forbes ca ngợi Lào có nhiều điểm tham quan văn hóa hấp dẫn, các điểm vui chơi ngoài trời và sự quyến rũ bất tận do Lào chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi sự phát triển thương mại.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ vừa đăng tải bài viết mô tả Lào là quốc gia quyến rũ hàng đầu ở Đông Nam Á.

Luang Prabang được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. (Nguồn: Getty Images)
Luang Prabang được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. (Nguồn: Getty Images)
Theo Forbes, mặc dù Lào không giáp biển nhưng bù lại nước này có những phong cảnh núi non hùng vĩ, những cánh đồng lúa trù phú và dòng sông Mekong tuyệt đẹp chảy qua.

Forbes ca ngợi Lào có nhiều điểm tham quan văn hóa hấp dẫn, các điểm vui chơi ngoài trời và sự quyến rũ bất tận, do Lào chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi sự phát triển thương mại.

Bài báo nhấn mạnh Luang Prabang, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1995, với những di sản và truyền thống phong phú, là “viên ngọc quý chưa khai thác” của Đông Nam Á bởi những nét văn hoá truyền thống và di tích phong phú, bao gồm cả lễ tatbath (cúng dường) hằng ngày nơi người dân địa phương dâng xôi, bánh kẹo cho các nhà sư, đó mãi là sự hấp dẫn với du khách.

Bài báo cũng đề cập tới thủ đô Vientiane và thị trấn du lịch nổi tiếng Vang Vieng, đưa ra các gợi ý về ẩm thực và khách sạn cho du khách sành điệu bên cạnh các hoạt động thú vị mà người ta có thể thưởng thức.

Đây không phải lần đầu tiên Lào được các đơn vị truyền thông quốc tế ca ngợi. Trước đó, truyền hình CNN, báo Telegraph, Tạp chí National Geographic, Tạp chí du lịch Traveller cũng đã đưa Lào vào danh sách những điểm đến tốt nhất để ghé thăm trong năm 2023.

 (Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Đóng cửa nhiều trường học tại Lào do ô nhiễm không khí nghiêm trọng

PV |

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhiều trường học tại Lào đã phải đóng cửa do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao chưa từng thấy, trong bối cảnh người dân đốt nương và các đám cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước.

Tàu chở khách xuyên biên giới Lào-Trung từ 13/4

PV |

Từ ngày 23 – 24/3/2023, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salermxay Kommasith cùng đoàn công tác đã xuống thị sát nhà ga Boten nhằm chuẩn bị mở cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào – Trung Quốc tại Luang Namtha.

Việt Nam giúp Lào phát triển kinh tế nông nghiệp

PV |

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 24/3, tại tỉnh Oudomxay (Bắc Lào), Công ty Hợp tác quốc tế 705 thuộc Quân khu 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã tổ chức Lễ bàn giao thóc giống cho tỉnh Oudomxay. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người dân Lào phát triển kinh tế và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa 2 nước.

Khai thông đường sắt giữa Lào và Trung Quốc từ giữa tháng 4

PV |

Công ty Đường sắt Lào-Trung Quốc (LCR) sẽ bắt đầu vận hành các dịch vụ vận tải xuyên biên giới giữa Vientiane của Lào và Côn Minh của Vân Nam, Trung Quốc vào giữa tháng 4/2023.