Tàu chở khách xuyên biên giới Lào-Trung từ 13/4

PV |

Từ ngày 23 – 24/3/2023, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salermxay Kommasith cùng đoàn công tác đã xuống thị sát nhà ga Boten nhằm chuẩn bị mở cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào – Trung Quốc tại Luang Namtha.

Tham gia chuyến công tác có các bộ trưởng, thứ trưởng cùng các vụ, cục thuộc các ban ngành liên quan, đại diện Ủy ban hợp tác Lào – Trung Quốc, công ty đường sắt Lào – Trung Quốc, công ty Gateway Lào. Tỉnh trưởng Luang Namtha Viengsavanh Siphandone cùng lãnh đạo tỉnh đã tổ chức tiếp đón và tham gia tháp tùng đoàn công tác.  Trong chuyến thị sát, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao đã nghe báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị của các ban ngành liên quan, nhất là ban giám đốc công ty Đường sắt Lào – Trung Quốc, các điểm kiểm tra xuất nhập cảnh, thiết bị sử dụng cho các bộ phận, nhân sự thường trực tại cửa khẩu… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và người nước ngoài xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào – Trung Quốc.  Ông Salermxay Kommasith hoan nghênh các bộ phận đã tập trung triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ việc mở cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào – Trung Quốc, đặc biệt là việc chuẩn bị đón chuyến tàu chở khách đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành ngành 13/4/2023.  Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ phận liên quan từ Trung ương và địa phương, công ty Đường sắt Lào – Trung Quốc và Đặc khu kinh tế phối hợp tiếp tục chuẩn bị hoàn thiện các công tác còn tồn đọng nhằm đảm bảo triển khai Lễ khai trương chính thức cửa khẩu quốc tế Đường sắt Lào – Trung Quốc theo đúng mục đích, dự kiến đề ra.
 
 

Tham gia chuyến công tác có các bộ trưởng, thứ trưởng cùng các vụ, cục thuộc các ban ngành liên quan, đại diện Ủy ban hợp tác Lào – Trung Quốc, công ty đường sắt Lào – Trung Quốc, công ty Gateway Lào. Tỉnh trưởng Luang Namtha Viengsavanh Siphandone cùng lãnh đạo tỉnh đã tổ chức tiếp đón và tham gia tháp tùng đoàn công tác.

Trong chuyến thị sát, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao đã nghe báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị của các ban ngành liên quan, nhất là ban giám đốc công ty Đường sắt Lào – Trung Quốc, các điểm kiểm tra xuất nhập cảnh, thiết bị sử dụng cho các bộ phận, nhân sự thường trực tại cửa khẩu… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và người nước ngoài xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào – Trung Quốc.

Ông Salermxay Kommasith hoan nghênh các bộ phận đã tập trung triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ việc mở cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào – Trung Quốc, đặc biệt là việc chuẩn bị đón chuyến tàu chở khách đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành ngành 13/4/2023.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ phận liên quan từ Trung ương và địa phương, công ty Đường sắt Lào – Trung Quốc và Đặc khu kinh tế phối hợp tiếp tục chuẩn bị hoàn thiện các công tác còn tồn đọng nhằm đảm bảo triển khai Lễ khai trương chính thức cửa khẩu quốc tế Đường sắt Lào – Trung Quốc theo đúng mục đích, dự kiến đề ra.

(Nguồn: Tạp chí Lào-Việt)

TAGS

Lào – Thái Lan đàm phán mở cửa khẩu biên giới, phấn đấu kim ngạch thương mại đạt 11 tỷ USD

PV |

Theo truyền thông Thái Lan,  17/3, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Girardi và Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Malaythong Kommasith cùng với một số giám đốc điều hành của các công ty nhà nước, tư nhân đã có buổi thảo luận nhằm tìm giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với thúc đẩy thương mại song phương, cũng như tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Lào, Myanmar coi trọng hợp tác an ninh biên giới

PV |

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các ban ngành trung ương, tỉnh Bokeo, Luang Namtha và các thành phần liên quan.

Hội đàm thường niên công tác biên giới hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

Tiến Nhất |

Ngày 25/2, tại tỉnh Savannakhet (Lào) đã diễn ra cuộc hội đàm thường niên công tác biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào) năm 2022.

Hơn 1.200 người qua biên giới Lào – Trung trong 2 ngày

Tổng hợp |

Hơn 1.200 người đã đi qua biên giới Lào-Trung Quốc tại cửa khẩu biên giới quốc tế Boten-Mohan trong hai ngày đầu tiên sau khi Trung Quốc mở lại biên giới với Lào hôm 8/1.