Thông thành công tất cả hầm chui đường sắt Lào-Trung

Tổng hợp |

Công ty đường sắt Lào-Trung Quốc vừa tổ chức buổi lễ đánh dấu việc khoan thành công mọi hạng mục hầm chui thuộc khuôn khổ dự án 5.9 tỷ USD.

Theo đó, tiếng nổ núi đá vang lên lúc 10h sáng nay 29/9 đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện dự án đường sắt Lào-Trung Quốc khi hầm chui Xieng Ngeun số 3, thuộc địa bàn tỉnh Luang Prabang, chính thức được thông thành công. Đây là hạng mục hầm chui cuối cùng trong tổng số 75 hầm chui, chiếm gần nửa độ dài toàn tuyến.

 

Hầm chui Houay Phoulai dài 6.969m tại tỉnh Oudomxay thông thành công hôm 23/9, đây là một trong các hạng mục có tỉnh rủi ro cao, đồng thời là nút thắt cổ chai quan trọng trong dự án đường sắt Lào-Trung Quốc

Trước đó, hôm 22/9, một nhà thầu phụ Trung Quốc đã thông thành công hầm chui Ban Phoukeua, huyện Nga, tỉnh Oudomxay, cách thủ đô Vientiane khoảng 400km về phía bắc, đó là hầm chui thứ 72/75, nằm trong nhóm các hầm chui lớn cuối cùng được khoan thành công, dài gần 9.000m.

Hầm chui là một phần chính của dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, chiếm 198km trong tổng chiều dài hơn 413km của toàn tuyến. Việc hoàn thành toàn bộ hạng mục hầm chui được xem là dấu mốc lớn.

 

Hồi tháng 3/2019, Công ty Kỹ thuật đường sắt số 5 Trung Quốc CREC-5 thông thành công hầm chui đầu tiên Boten, với chiều dài 6.453,5m.

Mới đây, Hầm chui Hữu nghị dài 9,59 km xuyên biên giới Lào-Trung Quốc ở tỉnh Luang Namtha cũng vừa được hoàn thành, với đoạn dài 7,17 km ở tỉnh Vân Nam và đoạn dài 2,42 km ở phía Lào.

Đường sắt Lào Trung dài hơn 413km, thuộc khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường mà Trung Quốc đề xướng, được kỳ vọng sẽ giảm 30-40% chi phí vận tải so với phương thức đường bộ.

Hôm 26/9, Công ty đường sắt Lào-Trung Quốc cũng đã ký kết hợp đồng đặt mua 02 đoàn tàu CR200J, thời gian giao hàng dự kiến là tháng 9/2021. Giá trị hợp đồng là khoảng 148 triệu NDT, tương đương 20,84 triệu USD.

Đoàn tàu CR200J thuộc chủng serial mang tên Phục Hưng, loại mà phía Lào đặt mua là bản ngắn nhất với cấu tạo 1 đầu kéo + 7 toa khách + 1 toa điều khiển, có chiều dài tổng cộng 234 m, chuyên chở tối đa 750 hành khách.

(Nguồn: Tạp chí Việt Lào)

TAGS

Toàn tỉnh Quảng Trị được cấp 12 mã số vùng trồng chuối

Kăn Sương |

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp Quảng Trị đã liên hệ với Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I - Cục Bảo vệ thực vật hỗ trợ các quy định, quy trình cấp mã số vùng trồng; tiến hành rà soát các sản phẩm và định hướng các địa phương lựa chọn ưu tiên cấp mã số vùng trồng khi phía đối tác mua hàng yêu cầu.

GDP 9 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua

H. Linh |

Dù tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua, nhưng mức tăng GDP quý III với 2,62% là mức tăng khá mạnh so với quý II, chỉ đạt 0,39%.

Dự án du lịch 1.600 tỷ đồng của Tập đoàn T&T sẽ khởi công vào ngày 10/10

Tiến Nhất |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T về đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư và kế hoạch khởi công dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh). 

Hàng nghìn sinh viên Lào tốt nghiệp đại học Việt Nam theo diện học bổng

Tổng hợp |

Mỗi năm, chính phủ Việt Nam cấp hàng trăm học bổng dài hạn cho sinh viên Lào.