Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hợp tác tư pháp Việt-Lào

PV |

Tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ủng hộ quan hệ hợp tác hai Bộ Tư pháp, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Lào trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Ngày 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào; tin tưởng Bộ Tư pháp hai nước sẽ tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp và Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ V, đóng góp vào thành công của năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam-2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Xibualypha. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Xibualypha. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nhắc lại cột mốc lịch sử quan trọng, tạo ra sự đột phá trong quan hệ hợp tác hai nước khi vào tháng 2/2019, trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hai nước đã nhất trí nâng cấp từ mối quan hệ “hữu nghị truyền thống” lên thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại.”

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm qua ngày càng phát triển thực chất, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực; hai bên cũng tích cực hỗ trợ, hợp tác xử lý các vấn đề kinh tế-xã hội đặt ra trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thắm tình đồng chí, anh em tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; thông báo những nét chính về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Lào trong 40 năm qua, đóng góp không nhỏ vào công cuộc hoàn thiện pháp luật, hướng tới cải cách pháp luật của hai Bộ Tư pháp nói riêng và giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Chính phủ Việt Nam-Lào nói chung.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi công tác hoàn thiện thể chế là một trong 3 khâu đột phá chiến lược theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, XIII.

Trong thời gian tới, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, Thủ tướng đề nghị hai nước đoàn kết, thống nhất hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ “hữu nghị vĩ đại,” đặc biệt, có một không hai giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa, góp phần giúp mỗi nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư sang mỗi bên.

Thủ tướng khẳng định ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Lào trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, nhất là thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đề nghị hai Bộ trưởng nghiên cứu cách thức triển khai cụ thể, phù hợp, hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Xibualypha cùng thành viên đoàn hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Xibualypha cùng thành viên đoàn hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tích cực giải quyết những vấn đề chung liên quan tới quốc tịch của người dân sống gần biên giới chung của hai nước; tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn pháp luật đa phương và khu vực.

Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha khẳng định Lào luôn coi trọng, mong muốn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Bộ trưởng Phayvy Siboualypha cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả từ trước đến nay, trong đó có lĩnh vực pháp luật và tư pháp; thông báo những kết quả trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết sẽ tích cực triển khai các chỉ đạo, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác pháp luật và tư pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

(Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp bàn về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

PV |

Ngày 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế tại Việt Nam để thảo luận vấn đề giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022

PV |

Ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đông đảo các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden

Hà Văn |

Tổng thống Joe Biden chia sẻ cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xây dựng nền kinh tế độc lập, bền vững

Lê Minh |

Ngày 5/4, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình KT - XH tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. Các phó chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nam, Lê Đức Tiến dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.