Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

PV |

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/6.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. (Nguồn: TTXVN)
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. (Nguồn: TTXVN)

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 28-29/6.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Bộ Quốc phòng Lào ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 Việt Nam 200.000 USD

PV |

Sau khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Bộ Quốc phòng Lào đã vận động cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam đang gặp khó khăn trong đợt dịch lần này.

Lào bắt thêm 1 đối tượng trong vụ vận chuyển 38 ngàn viên ma tuý

Quang Vinh |

Ngày 22/6/2021, tin từ Phòng phòng chống Ma tuý và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, Công an huyện Sê Pôn (Savanakhet, Lào) vừa bắt thêm 1 đối tượng trong vụ vận chuyển 38 ngàn viên ma tuý tổng hợp ở biên giới Việt- Lào.

Bắt đối tượng vận chuyển 38 ngàn viên ma tuý ở biên giới Việt-Lào

Đình Tiến- Phan Vĩnh |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới.

Cận cảnh chốt phòng dịch COVID-19 nằm giữa rừng ở biên giới Việt - Lào

Hưng Thơ |

Ở giữa rừng tràm, đường đi vòng quanh núi khó khăn nên chốt phòng dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) chỉ được dựng tạm bằng tre. Vào ban ngày, vùng biên này nắng như thiêu, tối đến thì lạnh buốt. Để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt này, cán bộ, chiến sĩ ở chốt tranh thủ giờ nghỉ để gia cố lán trại, sáng tạo biện pháp chống nắng nóng. Để tránh tình trạng thiếu thốn những lúc chốt bị cô lập vào mùa mưa, việc tăng gia sản xuất được tiến hành ngay tại chốt.