Cả nước trải qua lễ khai giảng chưa từng có

Minh Khang |

Sáng 5/9, hàng triệu học sinh tại nhiều địa phương tham dự lễ khai giảng năm học mới theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.


TP Hà Nội: Mưa to trong ngày khai giảng

Tại TP. Hà Nội, lễ khai giảng năm học đặc biệt 2021-2022 cho hơn 2,1 triệu học sinh bắt đầu tại duy nhất Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Buổi lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp để giáo viên, học sinh và phụ huynh tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố theo dõi.

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới
Đồng chí Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới

Hơn 1 triệu học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội đã tham gia Lễ khai giảng trực tuyến tại nhà. Chị Nương - mẹ bé Phạm Quang Nhật (Trường TH Lý Nam Đế, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Tối qua con đã gấp đồng phục trường để sẵn, sáng dậy thật sớm để mặc đồng phục chỉnh tề cùng em gái dự lễ khai giảng trực tuyến. Mình hi vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để các con sớm được đến trường học cùng cô và các bạn. Đó là "mong mỏi' của các con cũng như niềm "hạnh phúc" của bố mẹ và thầy cô."

Bé Phạm Quang Nhật (Trường tiểu học Lý Nam Đế) và em gái theo dõi Lê khai giảng qua truyền hình.
Bé Phạm Quang Nhật (Trường tiểu học Lý Nam Đế) và em gái theo dõi Lê khai giảng qua truyền hình.
Cả gia đình chị Vũ Thanh Tâm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng theo dõi buổi lễ khai giảng năm học mới trên sóng truyền hình
Cả gia đình chị Vũ Thanh Tâm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng theo dõi buổi lễ khai giảng năm học mới trên sóng truyền hình
Dù là khai giảng trực tuyến, nhưng cô và trò Trường Tiểu học Phương Liên những có những phút gặp mặt vô cùng vui vẻ
Dù là khai giảng trực tuyến, nhưng cô và trò Trường Tiểu học Phương Liên những có những phút gặp mặt vô cùng vui vẻ
Nữ sinh Trần Cẩm Tú (Trường THPT Việt Đức) đón chào năm học mới tại góc học tập xinh xắn của mình.
Nữ sinh Trần Cẩm Tú (Trường THPT Việt Đức) đón chào năm học mới tại góc học tập xinh xắn của mình.
Cô Phạm Thị Thanh Tâm đang tham gia họp cùng các phụ huynh trong buổi gặp mặt đầu năm học mới
Cô Phạm Thị Thanh Tâm đang tham gia họp cùng các phụ huynh trong buổi gặp mặt đầu năm học mới
Mặc dù sau lễ khai giảng, thầy trò tại Hà Nội sẽ tham gia dạy và học bằng hình thức trực tuyến, nhưng các cô vẫn sắp xếp chỗ ngồi cho các con bằng những bức ảnh vô cùng đáng yêu.
Mặc dù sau lễ khai giảng, thầy trò tại Hà Nội sẽ tham gia dạy và học bằng hình thức trực tuyến, nhưng các cô vẫn sắp xếp chỗ ngồi cho các con bằng những bức ảnh vô cùng đáng yêu.

TP Hồ Chí Minh: Một phút mặc niệm cho các nạn nhân tử vong vì Covid

TP. Hồ Chí Minh bước vào năm học mới với nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Toàn thành phố có hơn 245.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 10.000 người đã tử vong, riêng với ngành giáo dục có khoảng 6.600 học sinh mắc Covid-19, một số giáo viên, học sinh mất đi người thân trước ngày khai giảng. Trong lễ khai giảng trực tiếp tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Tp. HCM) đã dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân tử vong vì Covid-19.

Lễ khai giảng trực tiếp tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Tp. HCM) đã dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân tử vong vì Covid-19.
Lễ khai giảng trực tiếp tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Tp. HCM) đã dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân tử vong vì Covid-19.

Qua sóng truyền hình, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã gửi lời chào mừng năm học mới tới hơn 80.000 giáo viên cùng gần 1,7 triệu học sinh TP.  Trong phần phát biểu, Chủ tịch UBND Tp. HCM chia sẻ, thành phố đang trải qua những ngày khó khăn khi đối mặt với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ba tháng qua vì thực hiện giãn cách xã hội như một biện pháp tất yếu để khống chế dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục.

"Ngày đầu năm học mà sân trường không cờ hoa, không lễ hội. Thầy trò, bạn bè không được tay bắt mặt mừng. Từ ngày mai chúng ta tiếp tục thực hiện chương trình học tập trên không gian mạng, truyền hình và kiên nhẫn thực hiện triệt để các biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và xã hội."

Đại diện học sinh các khối lớp tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Lê Hồng Phong (TP. HCM)
Đại diện học sinh các khối lớp tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Lê Hồng Phong (TP. HCM)

Ông Phan Văn Mãi, kêu gọi tập thể sư phạm của từng ngôi trường, từng thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, sự năng động, sáng tạo kiên trì cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để mỗi thầy giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

7 địa phương khác làm lễ khai giảng trực tuyến

Nhiều địa phương khác cũng lựa chọn tổ chức lễ khai giảng phát sóng trên truyền hình như Đà Nẵng, An Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Kiên Giang, Hải Dương, Quảng Ngãi.

Hải Phòng tổ chức khai giảng trực tiếp cho các lớp đầu cấp 1, 6 và 10. Các lớp còn lại khai giảng trực tuyến.

Tại Thái Bình, lễ khai giảng được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Lễ khai giảng được tổ chức trong lớp học, chỉ gói gọn trong 45 phút.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Vũ Trung (Kiến Xương, Thái Bình) vẫn được tới trường tham dự lễ khai giảng đón chào năm học mới
Học sinh trường Tiểu học và THCS Vũ Trung (Kiến Xương, Thái Bình) vẫn được tới trường tham dự lễ khai giảng đón chào năm học mới

20 tỉnh thành có lễ khai giảng truyền thống

Trong ngày hôm nay, học sinh của gần 20 tỉnh thành là Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ… được tham dự lễ khai giảng truyền thống với bạn bè, thầy cô.
Anh Linh (Quảng Hòa, Cao Bằng) đưa hai bé sinh đôi tới trường dự Lễ khai giảng
Anh Linh (Quảng Hòa, Cao Bằng) đưa hai bé sinh đôi tới trường dự Lễ khai giảng
Trường Tiểu học Thượng Nung (Võ Nhai, Thái Nguyên) đón hơn 60 học sinh vào lớp 1 trong Lễ khai giảng năm học 2021-2022
Trường Tiểu học Thượng Nung (Võ Nhai, Thái Nguyên) đón hơn 60 học sinh vào lớp 1 trong Lễ khai giảng năm học 2021-2022

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Học sinh huyện đảo Trường Sa náo nức dự lễ khai giảng năm học mới

Phương Trà |

Năm học 2021-2022, thầy và trò Trường Tiểu học Song Tử Tây quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu 100% học sinh đạt học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt.

Tổ chức khai giảng năm học mới trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh

H.L |

Chuẩn bị bước vào năm học mới trong tình hình COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương đang ưu tiên tập trung chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy nên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo một số nội dung về tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới.

Quảng Trị khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Nhóm Phóng viên Thời sự |

Trong không khí hân hoan của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng nay, 5/9, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Cùng với gần 23 triệu học sinh trên khắp cả nước, Quảng Trị cũng có gần 169.000 học sinh bước vào năm học mới. Đây là một năm học mà ngành GD&ĐT Quảng Trị xác định cùng lúc thực hiện cả 2 mục tiêu: vừa đảm bảo hoạt động dạy và học vừa đảm bảo phòng chống dịch. Đến chung vui với các thầy cô giáo và các em học sinh tại các đơn vị trường học trong buổi lễ khai giảng sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Khai giảng năm học mới 2020-2021 ở huyện đảo Trường Sa

Phan Sáu |

Ngay từ sớm hai ngày 3-4/9, cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân và các phụ huynh cùng học sinh trên các đảo đã có mặt tại trường để dự lễ khai giảng năm học mới.