Hình ảnh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

PV |

Ngày 1/7, tại Quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra trọng thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đúng 8 giờ sáng 1/7 (giờ địa phương), tại Quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra trọng thể. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đúng 8 giờ sáng 1/7 (giờ địa phương), tại Quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra trọng thể. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong 100 năm qua, đặc biệt sau 40 năm cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu quan trọng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong 100 năm qua, đặc biệt sau 40 năm cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu quan trọng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu '100 năm đầu tiên' là xây dựng xã hội toàn diện khá giả. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu '100 năm đầu tiên' là xây dựng xã hội toàn diện khá giả. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung Quốc đang tiến những bước hướng tới mục tiêu '100 năm thứ hai' là xây dựng Trung Quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung Quốc đang tiến những bước hướng tới mục tiêu '100 năm thứ hai' là xây dựng Trung Quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng, nêu bật những thành tựu trong thế kỷ qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng, nêu bật những thành tựu trong thế kỷ qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Từ một nước gặp nhiều khó khăn vào năm 1949, đến nay, Trung Quốc đã vươn lên, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao. (Ảnh: THX/TTXVN)
Từ một nước gặp nhiều khó khăn vào năm 1949, đến nay, Trung Quốc đã vươn lên, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngày 1/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngày 1/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

Lào khuyến khích nuôi gia súc để xuất khẩu sang Trung Quốc

Tổng hợp |

Bộ Nông Lâm nghiệp Lào vừa ra công văn chỉ đạo các địa phương huy động nguồn lực để thúc đẩy chăn nuôi trâu, bò nhằm đạt được các mục tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cháy lớn tại trung tâm võ thuật ở Trung Quốc khiến 18 người thiệt mạng

PV |

Vụ cháy lớn xảy ra vào lúc rạng sáng 25/6 (giờ địa phương) tại một trung tâm võ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã khiến 18 người thiệt mạng. 

Mỹ đưa thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt

Tuấn Anh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cân nhắc xem xét các biện pháp hạn chế đối với những công ty sản xuất pin Mặt Trời của Trung Quốc vốn sản xuất silic đa tinh thể dùng cho các tấm pin Mặt Trời.

Hơn 1 tỷ mũi vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Trung Quốc

PV |

Ngày 20/6, Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết số lượng vaccine ngừa COVID-19 được tiêm tại nước này đã vượt con số 1 tỷ mũi, tương ứng hơn 1/3 tổng số vaccine ngừa COVID-9 đã được tiêm trên cả thế giới.