Kể chuyện cà phê Khe Sanh

Xanh EWEC |

Sáng 6/6/2025, tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hoá, Quảng Trị), Hội cà phê Khe Sanh đã tổ chức buổi talkshow chuyên đề với nội dung: “Kể chuyện Khe Sanh trên bao bì cà phê – Hướng tới xây dựng thương hiệu chung và phát triển bền vững cho cà phê Khe Sanh”. Chương trình quy tụ đông đảo hội viên, nông dân trồng cà phê, doanh nghiệp và các khách mời có tâm huyết với nông sản địa phương.

Điểm nhấn của buổi tọa đàm là phần chia sẻ sâu sắc từ anh Lê Minh Cường – doanh nhân làm thương hiệu cà phê, người có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng hình ảnh cho các sản phẩm nông nghiệp đặc sản ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Anh Cường cho rằng: “Đã đến lúc Khe Sanh cần có một bộ nhận diện thương hiệu chung cho cà phê – không chỉ là logo hay bao bì đẹp, mà là cả một câu chuyện được kể lại một cách chỉn chu, gắn với văn hóa, lịch sử và địa lý đặc trưng của vùng đất này”.

Anh cũng nêu bật vai trò của việc in ấn thông tin bản đồ địa phương, nét văn hóa người Vân Kiều – Pa Kô, cùng hình ảnh chiến trường xưa Khe Sanh lên bao bì sản phẩm, như một cách để kể chuyện Khe Sanh ra với thế giới.

Không chỉ dừng lại ở nhận diện, anh Cường còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất bền vững: từ canh tác theo tiêu chuẩn, minh bạch nguồn gốc, đến việc liên kết các hộ dân, hợp tác xã thành chuỗi giá trị có tổ chức. Đặc biệt, anh khẳng định sẽ đồng hành cùng Hội cà phê Khe Sanh tổ chức sự kiện kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh vào năm 2026, tạo điểm nhấn du lịch – văn hóa – kinh tế cho toàn vùng.

 
 
 
Hoạt động ở buổi  talkshow

Buổi talkshow còn đón chào sự xuất hiện của anh Phạm Đình Quý – người được WeChoice Awards vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng năm 2018. Anh Quý chia sẻ hành trinh về người truyền cảm hứng làm từ thiện của mình và tiếp tục vừa làm từ thiện vừa đưa nông sản Việt vươn ra thị trường lớn thông qua các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Khe Sanh xây dựng câu chuyện nông sản bản địa đi xa một cách chuyên nghiệp và bền vững. Anh nói: “Mỗi vùng đất có một sản vật quý, điều cần nhất là biến sản vật ấy thành một thương hiệu có chiều sâu và có nơi để kể câu chuyện đó với thế giới”.

 

Không khí chương trình diễn ra sôi nổi, chân tình, cởi mở. Các thành viên Hội cà phê Khe Sanh đều đồng thuận cao với các định hướng vừa được chia sẻ.

Phát biểu kết thúc chương trình, anh Trần Thái Thiên, đại diện Hội cà phê Khe Sanh, nhấn mạnh: “Hội sẽ bắt tay ngay với anh Cường để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cà phê Khe Sanh, đồng thời lên kế hoạch tổ chức Lễ hội kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh vào năm 2026. Đây sẽ là dịp quan trọng để khẳng định vị thế và lan tỏa giá trị văn hóa, kinh tế của cây cà phê vùng biên”.

Anh Thiên cũng cho biết Hội sẽ phối hợp cùng anh Phạm Đình Quý để triển khai gian hàng thương mại điện tử đặc biệt dành riêng cho nông sản Khe Sanh, mở ra cơ hội kết nối sản phẩm địa phương với thị trường rộng lớn hơn trong và ngoài nước.

Buổi talkshow kết thúc trong niềm hứng khởi và kỳ vọng lớn từ cộng đồng làm cà phê Khe Sanh. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trên hành trình phát triển cà phê Khe Sanh một cách bài bản, giàu bản sắc và đầy triển vọng.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng cam kết sẽ quảng bá cà phê Khe Sanh

Trần Thiên |

Ngày 05/6/2025, trong chuyến làm việc tại Quảng Trị, ông Mori Takero Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đã đến thăm một số địa điểm tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Người nông dân Khe Sanh đã làm nên hạt cà phê đặc biệt

Xanh EWEC |

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam - Vietnam Amazing Cup 2025 vừa công bố kết quả và trao giải cuộc thi. Thương hiệu Pun Coffee (Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã đoạt giải Nhất.

Cô gái Hà Nội và hành trình đưa cà phê đặc sản Quảng Trị ra thế giới

Quang Hải |

Để tìm câu trả lời cho cà phê sạch, Bích Chi quyết định tự trồng cà phê. Và như một cơ duyên, cô gái Hà Nội đang là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã chọn mảnh đất Quảng Trị để trồng cà phê hữu cơ, với quyết tâm phát triển thương hiệu cà phê Cup’n’Care vươn ra thế giới.

Lãng đãng với mùa hoa cà phê

Sỹ Hoàng |

Bây giờ, trên khắp nương rẫy phong nẫm chất đất ba dan của mảnh đất Hướng Hóa được phủ màu trắng tinh khôi của hoa cà phê. Hoa cà phê như những “vụn mây” còn sót lại của đám mây trắng nào đó đã theo ngọn gió lang thang tít tắp lưng trời. Chỉ còn lại nỗi nhớ vấn vương trong ký ức của lữ khách từng qua miền đất này vào mùa hoa cà phê bung nở trắng xóa khắp núi đồi...