Bản đồ số mở lối phát triển du lịch Khe Sanh

Quang Ngọc |

Ở vùng cao Khe Sanh, phía Tây tỉnh Quảng Trị, những nông trại xanh mướt đến quán cà phê ven đồi, quán đặc sản bản địa đến những cơ sở lưu trú, đều được gắn kết trong một bản đồ du lịch số. Chỉ cần quét mã QR hoặc một cú nhấp chuột trên máy tính, du khách đã có thể khám phá bức tranh du lịch Khe Sanh một cách nhanh chóng, thuận tiện và đầy hứng khởi.

Kết nối các điểm đến

Anh Trần Thái Thiên-Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh, người khởi xướng ý tưởng này chia sẻ: “Chúng tôi làm bản đồ số hóa du lịch với mong muốn lớn nhất là giúp du khách tiếp cận và khám phá Khe Sanh một cách thuận tiện. Đồng thời đây cũng là công cụ quảng bá hình ảnh văn hóa, lịch sử, du lịch và nông sản đặc trưng của địa phương đến với nhiều người, để lan tỏa một cách rộng rãi hơn”.

Khe Sanh hôm nay đang trở thành điểm hẹn của du lịch nông nghiệp và sinh thái cộng đồng. Trên bản đồ số hóa, du khách có thể tìm đến Khe Sanh Valley Farm, nơi trải nghiệm hái cà phê, câu cá, thưởng thức nông sản sạch. Xa hơn là Khe Sanh Camping do nhóm thanh niên địa phương khởi xướng, đưa du khách hòa mình vào những đêm lửa trại, săn mây ở khu điện gió Hướng Tân hay lòng hồ thủy điện Quảng Trị. Trosie Garden cũng là một điểm đến nổi bật, vừa là không gian cà phê, vừa là nơi quảng bá nông sản sạch, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tuyến trải nghiệm rừng phong hương lá đỏ, rừng Sao Sao hay Khe Sanh Coffee Tour đã dần trở thành sản phẩm du lịch trọng điểm, mở ra cơ hội để du khách hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cảnh quan và đời sống người dân bản địa.

 
Tour Khe Sanh Camping săn mây ở khu điện gió Hướng Tân - Ảnh: Q.N 
 


Điều đáng chú ý, bản đồ du lịch số hóa Khe Sanh đã nhanh chóng tích hợp gần 40 cơ sở dịch vụ, điểm đến, farmstay và quán cà phê. Đây là sự liên kết chưa từng có, khi những nông hộ nhỏ lẻ nay đã cùng đứng chung trên một nền tảng. Với cách làm này, du khách dễ dàng chọn lọc hành trình phù hợp với nhu cầu, trong khi các hộ dân cũng quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình đến nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Không dừng lại ở du lịch cộng đồng, bản đồ số còn kết nối những di tích lịch sử quan trọng, chứng tích một thời chiến tranh khốc liệt như: Sân bay Tà Cơn, Cao điểm 689, Cứ điểm Làng Vây, Nhà tù Lao Bảo hay Pa Thiên-Voi Mẹp, điểm đến lưu giữ ký ức của núi rừng Trường Sơn.

Chị Hồ Thị Phượng, chủ nhân Khe Sanh Valley Farm, bày tỏ: “Nhận được mã code của Hội Du lịch Khe Sanh chúng tôi rất vui mừng. Mã quét này thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của cộng đồng làm du lịch ở địa phương. Còn du khách chỉ cần thao tác đơn giản là nắm được mọi thông tin, từ đường đi, số điện thoại, giá cả đến không gian và thực đơn”.

Niềm vui ấy còn được nhân lên trong những người trẻ gắn bó với du lịch nông nghiệp. Anh Hoàng Trung Trực, quản lý Trosie Garden, bộc bạch: “Đây là món quà ý nghĩa. Mảnh đất Khe Sanh có nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng, phong cảnh nơi đây lại rất đẹp, nên khi có công cụ quảng bá sẽ càng thuận lợi hơn. Du lịch Khe Sanh chắc chắn sẽ phát triển hơn, nông sản địa phương cũng vậy”.

Du lịch hiện đại gắn chuyển đổi số

Anh Trần Thái Thiên cho biết thêm: “Đến nay, chúng tôi đã thực hiện bản đồ số hóa ở dạng đưa các điểm đến, các điểm du lịch của Khe Sanh lên website. Sắp tới sẽ triển khai ở dạng bản đồ trực quan hơn, có thương hiệu của các đơn vị du lịch xuất hiện trên đó. Du khách chỉ cần click vào từng điểm đến sẽ có đầy đủ thông tin để lựa chọn trải nghiệm”.

Sự xuất hiện của bản đồ số hóa mở ra không gian kết nối mới. Mỗi farmstay, homestay, quán cà phê, điểm check-in đều trở thành một “nút thông tin” trong mạng lưới chung. Khi liên kết lại, tất cả tạo thành hệ sinh thái du lịch hiện đại, minh bạch, vừa hỗ trợ nhau phát triển, vừa mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách.

 
Khe Sanh coffee tour giúp du khách trải nghiệm nông sản địa phương - Ảnh: Q.N 
 


Hiện nay, trung bình mỗi năm Khe Sanh đón khoảng 250.000 lượt khách. Đây là lượng khách không nhỏ đối với một xã vùng cao, cho thấy tiềm năng khai thác du lịch bền vững. Nếu có thêm các sản phẩm đặc sắc và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, Khe Sanh hoàn toàn có thể trở thành điểm đến quan trọng trong bản đồ du lịch của tỉnh và khu vực miền Trung.

Bên cạnh nỗ lực của các hợp tác xã và cộng đồng khởi nghiệp, chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Xã Khe Sanh xác định du lịch nông nghiệp-sinh thái là hướng đi bền vững, vì thế đã tích cực hỗ trợ hạ tầng, khuyến khích số hóa dịch vụ và kết nối các mô hình. Từ hạ tầng viễn thông, internet đến các chương trình tập huấn kỹ năng cho thanh niên, phụ nữ, sự đồng hành này tạo điều kiện để Khe Sanh không chỉ có sản phẩm du lịch đặc sắc, mà còn có cách làm chuyên nghiệp, bắt kịp xu thế.

Đánh giá về sáng kiến này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Đông Hà cho rằng: “Bản đồ du lịch số hóa Khe Sanh không chỉ giúp du khách thuận tiện trong việc tìm kiếm thông tin mà còn trở thành cầu nối cộng đồng, lan tỏa khát vọng phát triển của vùng cao Quảng Trị. Ở đó, có sự sáng tạo của lớp trẻ, sự tâm huyết của người dân, có khí phách của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Khi truyền thống và hiện đại được gắn kết bằng công nghệ, Khe Sanh chắc chắn sẽ trở thành điểm đến giàu sức hút, góp phần viết tiếp hành trình dựng xây quê hương trong kỷ nguyên số”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp & Quản trị vận hành doanh nghiệp” cho doanh nghiệp ở Khe Sanh

Trần Hà |

Ngày 02/10/2025, UBND xã Khe Sanh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị sẽ tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp & Quản trị vận hành doanh nghiệp” nhằm nâng cao nhận thức lãnh đạo, quản lý và nhân sự chủ chốt về vai trò của đổi mới sáng tạo trong vận hành doanh nghiệp cho các lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Trị khảo sát phát triển du lịch tại Lao Bảo – Khe Sanh: Lắng nghe, kết nối và thúc đẩy tiềm năng địa phương

Trần Thiên |

Ngày 8/8/2025, đoàn công tác của HĐND tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Trần Huy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế tại 2 điểm chính ở xã Lao Bảo và xã Khe Sanh nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch địa phương, đồng thời đánh giá tiềm năng và tìm hướng tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển du lịch vùng biên giới.

Khe Sanh, câu chuyện kể mãi...

Yên Mã Sơn |

 Trên một con dốc nào đó ở Khe Sanh, giữa tiếng thông reo và làn sương mờ giăng lối, tôi chợt ngỡ như đang lạc bước ở Đà Lạt. Có một Đà Lạt rất gần với biển, dịu dàng và trong trẻo theo một cách rất riêng.

Có một Khe Sanh rất khác

Yên Mã Sơn |

Bây giờ có một Khe Sanh (Quảng Trị) rất khác so với gần 60 năm trước. Một cựu binh trở về Khe Sanh đã nói như thế khi ngồi nhâm nhi ly cà phê Arabica được nuôi dưỡng từ vùng đất hơn 500 mét so với mực nước biển này.