Cột điện, gốc cây 'nở hoa' trên phố phường Thủ đô ngày 8/3

Hiền Anh |

Hình ảnh nhiều cột đèn, cột điện, gốc cây ở Hà Nội 'nở hoa' trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 khiến người dân bất ngờ và thích thú.

Ngày 8/3, nhiều người dân Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng khi thấy rất nhiều cột điện, cột đèn tại khu vực phố phường trung tâm thành phố  như Trần Phú, Phùng Hưng, Hàng Mành, Hàng Quạt, Cầu Gỗ, vườn hoa Lý Thái Tổ, Phố Ngô Quyền, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ...bất ngờ “nở hoa“. Những khóm hoa rực rỡ sắc màu thay lời chúc khiến chị em phụ nữ như được tiếp thêm năng lượng trong ngày Quốc tế phụ nữ  8/ 3.
Ngày 8/3, nhiều người dân Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng khi thấy rất nhiều cột điện, cột đèn tại khu vực phố phường trung tâm thành phố như Trần Phú, Phùng Hưng, Hàng Mành, Hàng Quạt, Cầu Gỗ, vườn hoa Lý Thái Tổ, Phố Ngô Quyền, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ...bất ngờ “nở hoa“. Những khóm hoa rực rỡ sắc màu thay lời chúc khiến chị em phụ nữ như được tiếp thêm năng lượng trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/ 3.
Một cột đèn ngay gần khách sạn Metropole được trang trí những chùm hoa tươi rực rỡ thu hút người dân.
Một cột đèn ngay gần khách sạn Metropole được trang trí những chùm hoa tươi rực rỡ thu hút người dân.
Cột đèn trên phố Ngô Quyền như lột xác khi được khoác thêm phần hoa lá sống động.
Cột đèn trên phố Ngô Quyền như lột xác khi được khoác thêm phần hoa lá sống động.
Những đóa hoa được kết tỉ mỉ với nhiều loài hoa được sử dụng như hồng sa mạc, cúc, baby, lan tường, salem, thanh liễu... đủ màu khoe sắc.
Những đóa hoa được kết tỉ mỉ với nhiều loài hoa được sử dụng như hồng sa mạc, cúc, baby, lan tường, salem, thanh liễu... đủ màu khoe sắc.
Cột đèn trên các tuyến đường, phố phường Thủ đô  biến thành các điểm “check-in” bắt mắt của nhiều chị em.
Cột đèn trên các tuyến đường, phố phường Thủ đô biến thành các điểm “check-in” bắt mắt của nhiều chị em.
Cột đèn góc phố Tràng Tiền và Lý Thái Tổ xuất hiện những khóm hoa “bung nở” vô cùng đẹp mắt, đông người đi qua đều muốn ngắm nhìn và chụp hình kỷ niệm.
Cột đèn góc phố Tràng Tiền và Lý Thái Tổ xuất hiện những khóm hoa “bung nở” vô cùng đẹp mắt, đông người đi qua đều muốn ngắm nhìn và chụp hình kỷ niệm.
Những bông hoa với kích thước lớn, hoành tráng được trang trí gây ấn tượng cho người nhìn.
Những bông hoa với kích thước lớn, hoành tráng được trang trí gây ấn tượng cho người nhìn.
Các biển chỉ đường cũng được trang trí bằng hoa tươi. Nhiều chị em bị thu hút bởi vẻ mới lạ, lần đầu xuất hiện trên đường phố Hà Nội.
Các biển chỉ đường cũng được trang trí bằng hoa tươi. Nhiều chị em bị thu hút bởi vẻ mới lạ, lần đầu xuất hiện trên đường phố Hà Nội.
Những giỏ hoa uốn lượn quanh cột đèn, cột điện trên phố Phùng Hưng.
Những giỏ hoa uốn lượn quanh cột đèn, cột điện trên phố Phùng Hưng.
Những chùm hoa được trang trí trên phố Hàng Mành.
Những chùm hoa được trang trí trên phố Hàng Mành.
Một số gốc cây trên phố Cầu Gỗ cũng được trang trí hoa tươi. Điều đặc biệt là những hình ảnh này lại xuất hiện đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ khiến ai nấy đều thích thú khiến ngày 8/3 của chị em năm nay thêm phần ý nghĩa.
Một số gốc cây trên phố Cầu Gỗ cũng được trang trí hoa tươi. Điều đặc biệt là những hình ảnh này lại xuất hiện đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ khiến ai nấy đều thích thú khiến ngày 8/3 của chị em năm nay thêm phần ý nghĩa.

(Nguồn: Báo Tin tức)

TAGS

Điện lực lên tiếng về thông tin cột điện gãy không thấy lõi thép

Thanh Mai |

Phía điện lực cho rằng sau khi đập bóc phần gãy, khẳng định đây là cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284 - 1997.

Tự ý dựng cột điện trong đất dân, đơn vị thi công còn doạ chủ đất

Phan Khiêm - Minh Trí |

Phóng viên thời sự Đài PT - TH Quảng Trị đã nhận được phản ánh của gia đình Bà Đỗ Thị Viễn ở khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) về việc cột điện được đơn vị thi công tự ý dựng lên trong đất được cấp giấy CNQSD đất. Sau khi sự việc được gia đình bà nhiều lần phản ánh, cột điện vẫn không được di dời mà còn bị người thi công công trình đe dọa.

Ra quân thực hiện chương trình "Cột điện nở hoa" ở Đakrông

Minh Vũ |

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông (Quảng Trị) lần thứ VI và xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép trên các cột điện tại thị trấn Krông Klang, những ngày qua các bạn trẻ thuộc huyện đoàn Đakrông đã thực hiện công trình "Cột điện nở hoa". Những cột điện thay vì chằng chịt các nội dung quảng cáo nhếch nhác đã được các bạn trẻ khoác lên tấm áo mới là những bức tranh bắt mắt.

“Cột điện nở hoa” ở Cam Lộ

Kim Nhung |

Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2020), Đoàn cơ sở xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị) đã triển khai thực hiện mô hình “Cột điện nở hoa” thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.