Khảo sát phát triển sản phẩm du lịch 'Mưa đỏ-Hành trình ký ức Quảng Trị'

Diệu Hương |

Nhằm phát huy hiệu ứng tích cực từ bộ phim “Mưa đỏ” và tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch lịch sử-cách mạng, trong các ngày 9-10/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Quảng Trị phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức chương trình khảo sát, phát triển sản phẩm du lịch “Mưa đỏ-Hành trình ký ức Quảng Trị”.

 
Đoàn khảo sát thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Sở VHTTDL 
      

Tham gia chương trình có gần 40 đại biểu đại diện cho Sở VHTTDL, Trung tâm Xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Trong hành trình kéo dài 2 ngày, đoàn đã đến khảo sát và tìm hiểu tại các di tích văn hóa, lịch sử, các địa danh gắn liền với những chiến công và ký ức hào hùng của dân tộc được tái hiện trong bộ phim Mưa đỏ, như: Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Địa đạo Vịnh Mốc, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thành cổ Quảng Trị, bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn. Đây đều là những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong hành trình tri ân, về nguồn tại Quảng Trị.

 
 Thăm Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Sở VHTTDL
 


Cũng trong chuyến khảo sát, chiều 10/10, tại phường Đông Hà, Sở VHTTDL phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch “Mưa đỏ-Hành trình ký ức Quảng Trị”, với sự tham dự của gần 50 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị du lịch và doanh nghiệp lữ hành.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp lữ hành đánh giá cao tiềm năng khai thác sản phẩm du lịch gắn với hiệu ứng từ bộ phim Mưa đỏ, đồng thời kiến nghị cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và tăng cường liên kết tour tuyến với các tỉnh lân cận.

 
 Đoàn khảo sát có sự tham gia của đại diện các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn - Ảnh: Sở VHTTDL
 


Chương trình khảo sát là dịp để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch trong tỉnh kết nối, trao đổi kinh nghiệm, hình thành các sản phẩm mới phục vụ khách tham quan, đặc biệt là du khách trẻ yêu thích trải nghiệm lịch sử. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của Quảng Trị-vùng đất của ký ức, của hòa bình và khát vọng vươn lên.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Kỳ quan hang động – linh hồn du lịch Quảng Trị

Vĩnh Quý |

Ngày 8.10, tin từ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cho hay: Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel and Leisure vừa công bố danh sách “6 hang động không thể bỏ qua khi khám phá Việt Nam” – tất cả đều nằm tại Quảng Trị, khẳng định vị thế của địa phương như một “Vương quốc hang động” độc đáo của khu vực và thế giới.

Khai thác tạm thời sản phẩm du lịch 'Khám phá thiên nhiên Chà Rào-Chà Cùng'

L.Chi |

Ngày 7/10, Thông tin từ UBND xã Trường Sơn cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý rừng phòng hộ Quảng Ninh tiếp tục liên kết với Công ty TNHH SX-TM Trường Tuấn khai thác tạm thời sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên Chà Rào-Chà Cùng, xã Trường Sơn”.

Bản đồ số mở lối phát triển du lịch Khe Sanh

Quang Ngọc |

Ở vùng cao Khe Sanh, phía Tây tỉnh Quảng Trị, những nông trại xanh mướt đến quán cà phê ven đồi, quán đặc sản bản địa đến những cơ sở lưu trú, đều được gắn kết trong một bản đồ du lịch số. Chỉ cần quét mã QR hoặc một cú nhấp chuột trên máy tính, du khách đã có thể khám phá bức tranh du lịch Khe Sanh một cách nhanh chóng, thuận tiện và đầy hứng khởi.

Phát triển du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngọc Hải - Phương Lan |

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (PN-KB) với những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất địa mạo và đa dạng sinh học, được UNESCO 2 lần ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới. Hiện, nơi đây đang từng bước phát huy hợp lý các giá trị tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch thân thiện với môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu (BĐKH), nhằm duy trì vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và có trách nhiệm trong tương lai.