Làm tốt công tác dân số ở Vĩnh Thuỷ

Ngọc Trang |

“Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) ở xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, xã làm tốt khâu tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi sinh đẻ tham gia khám, tư vấn chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS)/KHHGĐ; tích cực triển khai các hoạt động, mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, cung ứng dịch vụ thích hợp cho người dân trên địa bàn... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương”, Phó phòng phụ trách Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh Hoàng Thị Hà đánh giá về xã Vĩnh Thủy như vậy.

 
 Ra mắt Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” thôn Thủy Ba Tây - Ảnh: DSVT
      

Toàn xã Vĩnh Thuỷ có 1.770 hộ/5.865 khẩu, đời sống của người dân Vĩnh Thuỷ phần lớn dựa vào nông nghiệp. Tư tưởng sinh thêm con của người dân ở địa phương vẫn còn mang nặng. Những hộ gia đình kinh tế khá giả vẫn muốn đẻ thêm con, đặc biệt là các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái mong muốn đẻ cho được đứa con trai để nối dõi tông đường.

Tỉ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai còn hạn chế, tỉ lệ viêm nhiễm phụ khoa cao. Bên cạnh đó, công tác cung cấp dịch vụ đang chuyển đến tiếp thị xã hội giá dịch vụ kỹ thuật cao nên khó khăn trong quá trình vận động... Do đó, công tác dân số trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn.

Để nâng cao chất lượng dân số, xã Vĩnh Thuỷ đã đưa các chỉ tiêu về dân số - KHHGĐ vào kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Các tổ chức chính trị xã hội tích cực lồng ghép các hoạt động, mục tiêu dân số với các hoạt động của đơn vị. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, Ban Dân số xã đã tham mưu UBND xã xây dựng các văn bản chỉ đạo kế hoạch hoạt động năm, kế hoạch các đề án của các chương trình, kế hoạch nhân ngày Dân số thế giới 11/7, ngày Dân số Việt Nam 26/12... và đưa chỉ tiêu dân số vào các tiêu chí thi đua bình xét của các ban, ngành, đoàn thể.

Trạm Y tế xã phối hợp tổ chức các lớp truyền thông đến toàn thể Nhân dân và những người có uy tín trong cộng đồng như: CSSK cho người cao tuổi, mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác dân số trong tình hình mới. Phát huy vai trò của mình, đội ngũ cộng tác viên địa bàn xã tích cực hoạt động truyền thông, vận động, tư vấn về CSSKSS/KHHGĐ.

Nhờ triển khai thực hiện tốt nên các chương trình, đề án dân số ở xã đạt những kết quả đáng kể. Riêng trong năm 2024, Trạm Y tế xã tổ chức truyền thông đề án sàng lọc trước sinh và sau sinh cho phụ nữ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trong các đợt chiến dịch dân số - KHHGĐ; quan tâm đến việc khám thai 3 lần trong thai kỳ để phát hiện can thiệp sớm đối với những thai nhi bất thường những trường hợp có nguy cơ cao.

Kết quả, có 54 bà mẹ mang thai được tư vấn sàng lọc trước sinh, 13 trẻ sinh ra được lấy mẫu máu gót chân làm xét nghiệm. Bên cạnh đó, các bà mẹ cũng được tư vấn thêm các dịch vụ từ nguồn xã hội hóa. Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở xã được triển khai tốt.

Ban Dân số xã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hoạt động truyền thông, phân công địa bàn phụ trách cho các thành viên ban dân số, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cộng tác viên phụ trách từng địa bàn. Kết quả chiến dịch đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao trong đó thu hút được 168 lượt khám; tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân 12 trường hợp, tư vấn sàng lọc trước sinh 26 trường hợp.

Quan tâm nâng cao sức khoẻ, tinh thần cho người cao tuổi ở địa phương, xã duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ (CLB) “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” thôn Thủy Ba Hạ, trong năm 2024 ra mắt thêm CLB “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” thôn Thủy Ba Tây. Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, văn nghệ dưỡng sinh cho các CLB; triển khai các hội nghị truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã.

Ngoài ra, tích cực truyền thông cho những người trẻ về lợi ích khám sức khỏe trước khi kết hôn cho thanh niên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà nhận thức của người dân ở xã ngày càng được nâng lên, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động, chương trình, đề án dân số, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch về dân số - KHHGĐ ở địa phương. Riêng năm 2024, xã duy trì tỉ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 0,8%. Giảm tỉ suất sinh 0,15‰. Giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên 1.25%. Tỉ số giới tính khi sinh 109 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỉ lệ thực hiện các biện pháp tránh thai trên 90%

Chị Nguyễn Thị Như Mỹ, cán bộ dân số xã Vĩnh Thuỷ cho biết: “Để duy trì tốt công tác dân số trong thời gian tới, ngành y tế - dân số xã đề ra các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chính sách dân số-KHHGĐ. Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng truyền thông trên tất cả các phương tiện như: tờ rơi, pa nô, trên hệ thống loa truyền thanh.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm huy động rộng rãi các lực lượng xã hội tham gia. Cung cấp kịp thời các phương tiện tránh thai phi lâm sàng cho các đối tượng. Tư vấn và vận động đối tượng thực hiện KHHGĐ tại Trạm.

Trạm Y tế xã thường xuyên mở dịch vụ CSSKSS- KHHGĐ cho đối tượng. Tư vấn và hướng dẫn cho bà mẹ mang thai đi khám thai đúng thời kỳ, đảm bảo 100% bà mẹ mang thai được nghe tư vấn về đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/ SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện ở Vĩnh Linh

Nguyên Đồng |

Không ngừng nỗ lực cung cấp điện, nâng cao chất lượng các dịch vụ để phục vụ khách hàng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Điện lực Vĩnh Linh đặc biệt quan tâm. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

70 năm - Vĩnh Linh hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mảnh đất anh hùng

Nguyễn Trang |

Trải qua chiều dài lịch sử, nhiều lần thay đổi tên gọi, địa giới hành chính, danh xưng Vĩnh Linh được định hình từ năm 1889. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, hệ thống chính trị tại Vĩnh Linh dần hoàn thiện. Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương ký kết, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương thuộc Vĩnh Linh trở thành ranh giới quân sự tạm thời giữa 2 miền Nam - Bắc. Vĩnh Linh vinh dự đảm nhận nhiệm vụ tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đặc biệt ngày 16/6/1955, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 551-NĐ/TTg thành lập Đặc khu Vĩnh Linh, ngang với một tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Trung ương. Suốt 70 năm qua, Vĩnh Linh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mảnh đất anh hùng.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể để phát triển du lịch ở Vĩnh Linh

Đan Tâm |

 Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Vĩnh Linh - mảnh đất địa đầu giới tuyến đã vang danh trong lịch sử, vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ; được cả nước tin yêu, bạn bè quốc tế mến phục tặng nhiều danh hiệu vẻ vang: “Tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa”, “Mảnh đất kim cương”, “Tuyến lửa anh hùng”, “Vĩnh Linh lũy thép”... Trong công cuộc đổi mới, Vĩnh Linh cũng đã thu được những thành tựu hết sức to lớn, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; là một trong những “miền quê đáng sống” của tỉnh Quảng Trị, “nơi muốn đến, chốn mong về” của du khách trong và ngoài nước. Đây chính là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong lĩnh vực du lịch.

Phụ nữ Vĩnh Linh giúp nhau mua bảo hiểm y tế

Thủy Ngọc |

Tiết kiệm, giúp nhau mua bảo hiểm y tế (BHYT) là cách làm hay, được các cấp hội LHPN trong tỉnh thực hiện nhiều năm nay. Đặc biệt, tại huyện Vĩnh Linh, hơn 9 năm qua, nhiều chi hội phụ nữ duy trì đều đặn việc “nuôi heo đất”, gom ve chai bán để tiết kiệm tiền mua BHYT tặng chị em.