Giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ

Tuấn Việt |

Năm học 2024 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới công tác quản lý trong cấp học giáo dục mầm non (GDMN) theo hướng dẫn phân cấp, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình cũng như nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em.


Theo đó, trường mầm non triển khai thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định, bảo đảm 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khoẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời đẩy mạnh giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe.

Cũng trong năm học này, cấp học mầm non phấn đấu 100% trẻ được bán trú tại trường; 100% bếp ăn thực hiện tốt chế độ dinh dưỡng và thực đơn hợp lý cho trẻ; 100% trường mầm non đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có tình trạng ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh xảy ra, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng so với đầu năm học từ 5- 7% và khống chế tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì.

Cùng với đó, tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non công lập, đẩy mạnh phát triển cơ sở GDMN ngoài công lập ở những nơi có đủ điều kiện, chú trọng tổ chức lại nhóm, lớp với quy mô sĩ số trẻ/nhóm, lớp phù hợp cũng như rà soát sắp xếp tinh gọn các điểm trường, giảm điểm trường lẻ, tăng quy mô đầu tư cho điểm trường chính, đảm bảo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Lớp Mầm non độc lập HAPPY BABY- EM BÉ HẠNH PHÚC ở xã Triệu Ái (Triệu Phong) góp phần thực hiện tốt chương trình GDMN tại địa phương -Ảnh: N.V
Lớp Mầm non độc lập HAPPY BABY- EM BÉ HẠNH PHÚC ở xã Triệu Ái (Triệu Phong) góp phần thực hiện tốt chương trình GDMN tại địa phương -Ảnh: N.V

Mặt khác, thực hiện đồng bộ giải pháp huy động trẻ đến trường, lớp mầm non, phấn đấu tỉ lệ huy động trẻ bình quân trong toàn tỉnh, trẻ nhà trẻ đạt 38,5%, mẫu giáo đạt 96% trở lên, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%. Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025 có 70% trường mầm non đạt chuẩn, đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định, bố trí tối thiểu 2 giáo viên/lớp.

Để góp phần nâng cao chất lượng GDMN, các trường học tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đặc biệt trong công tác quản trị, quản lý, trong tổ chức hoạt động của cơ sở GDMN , trong đó có việc phát triển kho học liệu số dùng chung ở cấp trường và cấp huyện, tiến tới xây dựng kho học liệu số dùng chung cấp tỉnh phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong GDMN...

Trước đó, năm học 2023- 2024, cấp học mầm non Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Theo đó, việc huy động trẻ nhà trẻ tăng cao so với năm học trước và tăng hơn so với đầu năm học, vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 38,3%, tăng 2,7% so với năm học trước, tăng 3,3% so với chỉ tiêu đặt ra của năm học. Tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 96,5%, tăng 0,07% so với năm học trước, tăng 0,5% so với chỉ tiêu đặt ra của năm học, trong đó huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100% và tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình GDMN đạt 100%.

Cũng trong năm học này, toàn cấp học mầm non tổ chức nhiều hội thảo, chuyên đề các cấp, tổ chức sinh hoạt hội đồng chuyên môn cấp tỉnh, cấp cụm, thực hiện sinh hoạt chuyên môn liên trường, liên tổ/ nhóm với nhiều hình thức phong phú cũng như tổ chức thành công chuyên đề cấp tỉnh về áp dụng, vận dụng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của Vương quốc Bỉ vào xây dựng môi trường học tập và tổ chức hoạt động giáo dục trong thực hiện Chương trình GDMN.

Các trường mầm non triển khai có hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường và quy trình xử lý rác thải trong các trường mầm non, tổ chức nhiều hội thi, trong đó có hội thi “Bé khỏe, bé tài năng, cha mẹ đồng hành cùng con”, thi giáo viên dạy giỏi các cấp để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN và tăng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.

Kết thúc năm học, có 100% trẻ đến trường được học chương trình GDMN, được đảm bảo an toàn tuyệt đối thể chất và tinh thần, được bảo vệ, an toàn và đảm bảo các chế độ ăn, ngủ, vệ sinh, dinh dưỡng, được ăn bán trú và học 2 buổi/ngày, được huy động đến trường và hoàn thành Chương trình GDMN.

Cùng với đó, chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi được duy trì bền vững. 100% cơ sở GDMN duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN, giai đoạn 2021- 2025 cũng như tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021- 2025”; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt điều kiện để sơ kết giai đoạn II thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em mầm non người dân tộc thiểu số và đánh giá chất lượng GDMN vùng dân tộc thiểu số theo Kế hoạch 504 ngày 10/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên nhân đạt được kết quả đó thì có nhiều, trong đó phải kể đến chất lượng, số lượng đội ngũ của ngành ngày càng được nâng lên. Chế độ chính sách của giáo viên ngoài công lập được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các đơn vị, trường học tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35 năm 2018 của HĐND tỉnh về thực hiện chế độ chính sách cho người nấu ăn trong các trường mầm non công lập, đảm bảo chế độ giúp họ yên tâm công tác.

Cơ sở GDMN đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và quy trình năm học, triển khai sáng tạo, chủ động và đạt hiệu quả cao. Nhiều đơn vị đã thực hiện sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.

Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học đã xây dựng, khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên internet, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng kế hoạch giáo dục và soạn giảng, khai thác phần mềm, chương trình phát sóng, thực hiện tốt công tác truyền thông, đặc biệt là tuyên truyền và phối hợp với cha mẹ trẻ, cộng đồng để khai thác, sử dụng 4 bộ cẩm nang và 17 video hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà đạt kết quả cao nhất...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nâng cao vị thế của phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thu Thảo – Ngọc Anh |

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới”. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi luôn được thể hiện nhất quán thông qua những chính sách, chương trình, dự án tại các địa phương vùng DTTS và miền núi. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua, trước những tác động của nền kinh tế thị trường và sự tồn tại “ăn sâu, bám rễ” của nhiều hủ tục lạc hậu, vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em DTTS. Vì thế, các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đã nỗ lực để giải quyết các vấn đề cấp thiết, hỗ trợ phụ nữ tăng quyền năng kinh tế, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em đồng bào DTTS, thúc đẩy bình đẳng giới.

Giúp trẻ em tăng khả năng sáng tạo nhờ gấp giấy nghệ thuật

Bảo Phú |

Từ chú ngựa, con hạc có cây hoa lá đơn giản, Trường Mầm non Lạc Việt (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị) đã giúp các em nhỏ tạo ra những tác phẩm độc đáo theo cách riêng của mình.

Mang tiếng nói trẻ em đến diễn đàn Đông Nam Á

Quang Hiệp |

Từ 6 quốc gia Đông Nam Á, 17 gương mặt ưu tú đã được lựa chọn tham gia Young Mind Camp (Hội trại Trí tuệ trẻ), tổ chức ở Thái Lan. Là đại diện duy nhất của Quảng Trị góp mặt tại chương trình này, Nguyễn Lê Thanh Phương (sinh năm 2007), học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng đã mang hình ảnh quê hương, đất nước và tiếng nói trẻ em đến với bạn bè trong khu vực.

Chương trình “Chắp cánh ước mơ đưa em đến trường” - Tiếp thêm động lực cho trẻ em nghèo hiếu học

Mai Chí Vũ |

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2025), từ ngày 28/7 - 30/7/2024, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Phan Toàn Thắng làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ đưa em đến trường” tại tỉnh Nghệ An và Quảng Trị.