Một phụ nữ tử vong khi đi nâng mũi

Đinh Hằng |

 

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh, ngày 4/6, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một phụ nữ suy hô hấp sau khi nâng mũi tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn. Dù các bác sĩ đã sử dụng các phương pháp điều trị tích cực nhưng người bệnh đã tử vong sau đó. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/6, chị N.T.T.H (33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đến Viện thẩm mỹ quốc tế Thái Lan (TIH) địa chỉ tại 86-88 đường Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh để làm phẫu thuật nâng mũi. Khoảng 14 giờ, chị H. được tiêm thuốc gây tê, tuy nhiên, 5 phút sau chị than nhìn mờ, đắng miệng, tê quanh miệng. Đến 14 giờ 20 phút, chị H. bắt đầu rơi vào tình trạng lơ mơ, không rõ sinh hiệu. Viện thẩm mỹ đã xử trí bằng đặt nội khí quản, tiêm thuốc vận mạch Adrenalin 1mg, phun Ventolin giãn khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh xác nhận, thời điểm tiếp nhận, người phụ nữ trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp khó đo, mạch nhanh, nhẹ khó bắt, niêm mạc da tím, tay chân lạnh. Ngay lập tức, các bác sĩ đã cho người bệnh thở máy, lập 2 đường truyền, tiến hành truyền Lipofundin, nâng huyết áp bằng các thuốc vận mạch nhưng người bệnh vẫn hôn mê, mạch bẹn không bắt được. Ngay sau đó, người bệnh ngưng thở, các bác sĩ phải ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin, chuyển khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị tiếp.

Dù các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực với các biện pháp như: đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm, chạy VA-ECMO (tim phổi nhân tạo), phối hợp nâng liều thuốc vận mạch, tiếp tục thở máy qua nội khí quản… nhưng chị H. đã tử vong vào lúc 22 giờ 15 phút cùng ngày.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bệnh viện Nhân dân 115 đã báo cáo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh. Sở Y tế đang phối hợp với Cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 (Nguồn: TTXVN)

Kết quả thử nghiệm tích cực của thuốc giúp 'tan chảy' khối u ung thư

Hà Linh |

Các bác sĩ cho biết một loại thuốc có khả năng "làm tan chảy" các khối u sẽ giúp tăng đáng kể cơ hội chữa khỏi bệnh ung thư đại trực tràng và thậm chí có thể thay thế việc phẫu thuật.

Tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh sốt rét

Nguyễn Hoài Nam |

Sau thời gian “vắng bóng”, thời điểm này trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bắt đầu xuất hiện trở lại một số ca bệnh sốt rét. Trước tình hình đó, ngành y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh, nhất là tại những vùng có sốt rét lưu hành nặng nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tránh để lây lan và bùng phát dịch bệnh sốt rét trên địa bàn.

Phú Thọ: Bé trai đau bụng suốt đêm sau khi ăn một thứ đã hết hạn 2 năm

Nguyễn Thoa |

Được bố mua cho món ăn yêu thích nhưng sau khi ăn, bé trai đau bụng âm ỉ kéo dài suốt đêm.

Phụ nữ trầm cảm sau sinh cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời

Thủy Ngọc |

Dù chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ bị loạn thần, hoang tưởng dễ dẫn đến những hành vi bột phát có thể gây hại bản thân hoặc những người xung quanh. Tuy nhiên vì nhiều lý do, hiện nay việc phát hiện, điều trị bệnh này trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được quan tâm đúng mức.