Tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh sốt rét

Nguyễn Hoài Nam |

Sau thời gian “vắng bóng”, thời điểm này trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bắt đầu xuất hiện trở lại một số ca bệnh sốt rét. Trước tình hình đó, ngành y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh, nhất là tại những vùng có sốt rét lưu hành nặng nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tránh để lây lan và bùng phát dịch bệnh sốt rét trên địa bàn.


Tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 5 ca sốt rét, trong đó 3 ca ngoại lai có tiền sử dịch tễ từ nước ngoài trở về (1 ca ở TP. Đông Hà và 2 ca ở Vĩnh Linh), 1 ca tái phát và 1 ca nội địa (ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa), tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, ngành y tế nhanh chóng vào cuộc, triển khai hoạt động điều tra ca bệnh, giám sát phát hiện sớm tại cộng đồng, tăng cường lấy lam máu tất cả đối tượng có sốt, đồng thời tổ chức điều tra côn trùng và phun hóa chất...

Phun hóa chất phòng bệnh sốt rét tại địa bàn có ghi nhận ca bệnh ở huyện Hướng Hóa -Ảnh: NGUYỄN HOÀI NAM
Phun hóa chất phòng bệnh sốt rét tại địa bàn có ghi nhận ca bệnh ở huyện Hướng Hóa -Ảnh: NGUYỄN HOÀI NAM

Song song với đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, bộ phận liên quan có các phương án sẵn sàng đáp ứng với tình huống dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo thực hiện các hoạt động trong giai đoạn loại trừ sốt rét.

Cụ thể, sở giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổng hợp nhu cầu và mua sắm vật tư xét nghiệm, hóa chất phòng chống sốt rét để sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời hỗ trợ các đơn vị xử lý ổ dịch, sẵn sàng đáp ứng khẩn cấp trong các tình huống dịch bệnh phát sinh.

Đối với các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa (là địa bàn nguy cơ) phải lập kế hoạch, dự toán theo nguồn kinh phí đã được cấp để chủ động phun dự phòng theo phân vùng nguy cơ và mua vật tư thực hiện giám sát, phát hiện, quản lý ca bệnh trên địa bàn theo hướng dẫn chuyên môn.

Hiện nay, khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bắt đầu bước vào mùa mưa, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào, đây chính là điều kiện thuận lợi cho quần thể muỗi Anophen sinh trưởng và phát triển.

Đồng thời đang vào mùa thu hoạch, đối tượng dân di biến động, đi rừng, khai thác lâm sản, người dân khu vực biên giới qua lại nước bạn Lào làm rẫy, ngủ rẫy... tăng cao nên rất khó kiểm soát. Trong khi đó, tỉ lệ người dân sử dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân còn hạn chế, nên nguy cơ tiềm ẩn làm lây lan và bùng phát dịch bệnh sốt rét trên địa bàn rất cao.

Theo các chuyên gia, sốt rét là bệnh do ký sinh trùng sốt rét gây nên, bệnh do muỗi Anophen truyền từ người bệnh sang người lành. Biểu hiện lâm sàng của bệnh sốt rét bao gồm các cơn sốt điển hình trải qua 3 giai đoạn: rét run, sốt cao, vã mồ hôi, ngoài ra có thể có các triệu chứng đi kèm khác như: nhức đầu, mệt mỏi, suy nhược, buồn nôn, đau cơ, rối loạn tiêu hóa...

Người mắc bệnh sốt rét có thể bị thiếu máu, da xanh, niêm mạc mắt nhợt, người gầy yếu, lâu ngày có thể làm cho lách to, phù nề do suy dinh dưỡng. Phụ nữ có thai mắc sốt rét dễ bị đẻ non, sảy thai, thai chết lưu, trẻ em mắc bệnh dễ bị suy dinh dưỡng, chậm lớn, nếu không được điều trị sớm sẽ chuyển thành sốt rét ác tính và tử vong.

Tuy nhiên, ngày nay bệnh sốt rét được chữa khỏi hoàn toàn nếu dùng đúng thuốc, đủ liều và không bị muỗi truyền bệnh đốt lại. Nếu người bệnh không uống thuốc đúng và đủ liều sẽ xuất hiện lại các triệu chứng bệnh sốt rét, từ đó gây ra sốt rét kháng thuốc (nhờn thuốc).

Để chủ động phòng tránh bệnh sốt rét, ngành y tế khuyến cáo người dân phải thường xuyên ngủ màn, ngay cả ban ngày và màn cần được tẩm hóa chất diệt muỗi, bởi đây là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh.

Thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ để loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi. Những người đi rừng, ngủ rẫy cần mang theo màn, đồng thời đến cơ sở y tế để được cấp thuốc uống phòng và khi trở về nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra sức khỏe.

Đặc biệt, khi thấy các triệu chứng ban đầu của bệnh sốt rét, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được lấy lam máu, thử test chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhằm tránh lây lan ra cộng đồng cũng như để lại hậu quả đáng tiếc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Dịch sốt xuất huyết tăng nhanh, một số nơi có chỉ số bùng dịch vượt ngưỡng

Thanh Mai |

Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội vẫn đang tiếp tục tăng nhanh, một số nơi có chỉ số bùng dịch vượt ngưỡng.

Mít tinh, diễu hành truyền thông phòng, chống sốt rét

Phan Thanh Hải |

Ngày 15/8, tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị), Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin, giai đoạn 2021- 2023” (RAI3E) phối hợp với Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân huyện Đakrông tổ chức lễ mít tinh và diễu hành truyền thông phòng, chống sốt rét.

Đâu là các dấu hiệu để nhận biết trẻ bị sốt xuất huyết?

PV |

Sốt xuất huyết có dấu hiệu ban đầu giống với nhiều bệnh khác, dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ về các dấu hiệu nhận biết trẻ mắc sốt xuất huyết để điều trị kịp thời.

Ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lây lan qua biên giới

Vân Phong |

Ngày 2/8, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đại tá Lê Văn Phương cho biết, theo thông tin ngoại biên của đơn vị nắm được, hiện nay nước bạn Lào đã bước vào thời điểm giao mùa, đang phải đối mặt với sự bùng phát rất mạnh của dịch sốt xuất huyết.