Phát hiện 2 cơ sở giết mổ động vật không đảm bảo tiêu chuẩn

Nguyễn Thục Anh |

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý 2 cơ sở giết mổ động vật không đảm bảo tiêu chuẩn. ​

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 2/6, tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện 2 cơ sở giết mổ do ông Trần Thanh Hiền (sinh năm 1965) và ông Trần Cao Cường (sinh năm 1985) làm chủ, đang tiến hành giết mổ 16 con dê. Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 cơ sở nói trên không đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ động vật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phát hiện cơ sở giết mổ động vật không giấy phép ở xã Hải Chánh

Thành Nam |

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 2 giờ ngày 19/5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện cơ sở giết mổ động vật do ông Nguyễn Hữu Trí (sinh năm 1970), trú tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng làm chủ đang tiến hành giết mổ 2 con bò, có trọng lượng khoảng 800 kg.

Phát hiện ô tô vận chuyển 4 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Nguyễn Thục Anh |

Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 13/5, tại km 26, Quốc lộ 9, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra ô tô biển kiểm soát 75C - 01207 do ông Chế Quang Thuần, trú tại phường An Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển.

Phát hiện ô tô vận chuyển 2,2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Trần Khôi |

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện ô tô vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Chung tay ngăn chặn nạn săn bắt động vật hoang dã

Bảo Bình |

Đầu tháng 4/2022, Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học (dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học - VFBC) do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức lễ ra mắt và công bố thành lập các ban bảo tồn cộng đồng trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị). Đây là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn nạn săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật.