Vươn lên làm giàu trên vùng đất đỏ bazan

Đức Việt |

 Với sự cần cù, chịu khó và quyết tâm, chị Lê Thị Hồng Lan (55 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ở thôn Nghĩa Phong, xã Cam Lộ, đã biến vùng đất đỏ bazan của quê hương thành mô hình kinh tế đa cây, đa con hiệu quả. Mô hình này không chỉ giúp gia đình chị vươn lên làm giàu, mà còn tạo động lực chăm lo cho con cái ăn học, trưởng thành.

Từ mảnh vườn đất đỏ bazan rộng 9 sào bỏ hoang đầy cỏ dại, cách đây khoảng 20 năm, vợ chồng chị Lan đã dày công cải tạo, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và nuôi khát vọng làm giàu. Sau nhiều năm đầu tư nhiều vốn liếng và công sức, đến nay, gia đình chị đã tạo lập được mô hình kinh tế với vườn cao su 500 cây đang khai thác, vườn hồ tiêu 200 gốc đang thời kỳ kiến thiết, hàng chục con trâu, bò và hàng trăm con gà, lợn.

Các khu vườn được quy hoạch, bố trí hợp lý, quy củ, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. Vừa cạo mủ cao su chị Lan vừa chia sẻ về hành trình khởi nghiệp. Cũng như bao gia đình trẻ khác ở vùng này, sau khi kết hôn, vợ chồng đã nỗ lực cải tạo vườn tạp, chăm chỉ lao động. Thời gian đầu, vợ chồng chị cải tạo toàn bộ mảnh vườn để trồng hồ tiêu. Nhưng một thời gian sau, cây hồ tiêu bị bệnh, giá cả xuống thấp nên gia đình đã quyết định chuyển hơn một nửa diện tích sang trồng cây cao su.

 
Cây cao su mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình chị Lê Thị Hồng Lan - Ảnh: Đ.V 
 


Dù vẫn chịu nhiều tác động của thị trường, dịch bệnh, nhưng những khó khăn dần đi qua. “Đến nay, vườn cao su của vợ chồng tôi khai thác 2 ngày/lần, mỗi lần thu được 1 triệu đồng. Vườn hồ tiêu đang giai đoạn kiến thiết và thu bói. Dự kiến năm tới sẽ cho thu hoạch và thu nhập sẽ cao hơn nhiều”, chị Lan chia sẻ.

Để mô hình phát triển bền vững, chị Lan đã tích cực tham gia các lớp tập huấn, trang bị những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh. Cùng đó, vợ chồng chị còn thường xuyên bám vườn, tích cực theo dõi, chăm sóc cây trồng, vật nuôi một cách chặt chẽ. Nhờ vậy, mô hình ít bị thiệt hại do dịch bệnh và từng bước mang lại hiệu quả.

Đến nay, mô hình đa cây, đa con đã mang lại cho gia đình chị nguồn thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng/năm, sau khi trừ mọi chi phí. Nguồn thu nhập ổn định này đã giúp vợ chồng chị nuôi 3 người con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện tại, cả 3 người con đều đã trưởng thành, có công việc ổn định, có người đã lập gia đình.

 
 Chị Lê Thị Hồng Lan bên vườn hồ tiêu của gia đình - Ảnh: Đ.V
 


Từ những ngày đầu gian khó, gia đình chị Lan đã tạo dựng được mô hình kinh tế bền vững ngay trên mảnh đất quê hương. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của chị còn là một điển hình, tạo sức lan tỏa tích cực để nhiều hội viên phụ nữ học tập, noi theo. Khi áp lực kinh tế không còn đè nặng, chị Lan tích cực tham gia công tác xã hội.

Nhiều năm nay, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nghĩa Phong, chị luôn hăng hái và nhiệt huyết, cùng với ban chấp hành chi hội và hội viên tham gia xây dựng, duy trì nhiều mô hình thiết thực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu; chăm lo an sinh xã hội cho hội viên yếu thế…

Bà Trần Thị Yến, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nghĩa Phong cho biết chị Lan là người “vừa đảm việc nhà, giỏi việc xã hội, luôn tâm huyết, hết mình với công việc”.

Bà khẳng định chị Lan là điển hình trong phát triển kinh tế, khi đã cùng chồng dày công cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình đa cây, đa con phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, tạo ra nông sản có giá trị kinh tế cao và đầu ra ổn định. Trong công tác hội, chị là người năng nổ, nhạy bén và có nhiều đóng góp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể hội viên, tích cực hưởng ứng các phong trào, phần việc cụ thể ở địa phương.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Triển vọng với mô hình trồng cây dây thìa canh

Lê An |

Nhận thấy nhu cầu sử dụng cây dây thìa canh để hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường tăng cao, năm 2024, anh Phạm Quý Vũ ở thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng quyết định khởi nghiệp bằng mô hình trồng cây dây thìa canh. Đến nay, sau 2 vụ thu hoạch, mô hình bước đầu đã cho thấy hiệu quả kinh tế khả quan.

Kỳ vọng mô hình trồng cây gai xanh AP1

Lê An |

Sau 5 tháng đưa vào trồng thử nghiệm, mô hình trồng cây gai xanh AP1 do Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn An Phước - Viramie thực hiện đã cho những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Mô hình hứa hẹn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nông dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả.

Chỉnh trang đô thị TP. Đông Hà: Trồng cây xanh trên cống thoát nước (!)

Quang Hải |

Trước phản ánh việc trồng cây xanh trên cống thoát nước dọc vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra lại toàn bộ và xử lý kỹ thuật cho đảm bảo.

Tết trồng cây - nhân lên nét đẹp đầu xuân

Thanh Trúc |

“Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành một phong trào rộng rãi, sôi nổi từ thành thị đến nông thôn, tạo nên truyền thống tốt đẹp ngày xuân được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng.