Xổ số miền Nam dự kiến phát hành lại từ ngày 22/10

Thanh Liêm |

Ngày 2/10, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết, doanh nghiệp này đang hoàn thiện phương án để trình UBND thành phố Cần Thơ (chủ sở hữu) về việc xin chủ trương hoạt động kinh doanh xổ số trở lại từ ngày 22/10 tới.

"Khi nào phương án được các sở, ngành thẩm định, chủ sở hữu chấp thuận và đủ các điều kiện theo quy định thì xổ số mới hoạt động lại được", ông  Trần Minh Tâm nói.

Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản gửi các doanh nghiệp thành viên về việc xin chủ trương của chủ sở hữu về việc kinh doanh hoạt động xổ số trở lại.

 

Văn bản do ông Đỗ Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam ký ngày 1/10 có nội dung: Để từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam, các công ty thành viên thống nhất dự kiến bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 22/10 tới, tức sau gần 3 tháng phải tạm dừng do dịch bệnh. Tính đến ngày 22/10, mỗi công ty thành viên xổ số kiến thiến khu vực miền Nam tạm dừng phát hành 15 kỳ xổ (từ ngày 9/7).

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cũng đề nghị các công ty thành viên báo cáo chủ sở hữu về việc xin phép hoạt động kinh doanh xổ số trở lại vào ngày 22/10 như dự kiến. Tùy vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, chủ sở hữu sẽ quyết định phương thức kinh doanh xổ số cụ thể, phù hợp.

“Nhằm bảo vệ sức khỏe và tạo sự an tâm đối với khách hàng, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề nghị các công ty thành viên đề xuất chủ sở hữu xem xét tiêm vaccine COVID-19 cho hệ thống các đại lý và người bán vé số dạo trước khi hoạt động xổ số được mở trở lại” - văn bản nêu.

Theo ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, địa phương này có khoảng 7.500 người bán vé số dạo và đều đã được hỗ trợ 2 triệu đồng/người trong thời gian tạm ngưng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19.

"Theo thống kê hiện nay, trong số khoảng 7.500 người bán vé số thì số lượng người tiêm vaccine phòng COVID-19 rất thấp, chỉ khoảng 35 đến 40 người. Công ty cũng đã có đề nghị thành phố Cần Thơ quan tâm, bố trí ưu tiên tiêm cho lực lượng này", ông Tâm nói.

 (Nguồn: TTXVN)

Phát triển du lịch nông thôn thông qua chuyển đổi số

Bích Hồng |

Sáng 2/10, Diễn đàn “Xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn thông qua chuyển đổi số” được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Những câu chuyện truyền cảm hứng cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

PV |

Một phụ nữ Tày từng đi bộ 40 ki-lô-mét đến trường giờ đây là một nữ doanh nhân thành đạt. Một cô gái dân tộc Xtiêng đã gạt đi những lời ngăn cản từ hàng xóm láng giềng và hoàn thành ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia. Một nữ giảng viên dân tộc Thái đã vượt qua tuổi ấu thơ gian khó và giờ đây tích cực đi đầu trong các hoạt động trao quyền cho phụ nữ. Đó là những điều họ có được khi không từ bỏ con đường học tập của mình.

Quỹ vaccine COVID-19 còn một nửa so với số huy động được

Thanh Mai |

Quỹ đã chi tiền mua vaccine hơn 4.499 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine gần 9 tỷ đồng.

Mỹ tặng tiền, xổ số khuyến khích người dân đi tiêm vắc xin COVID-19

Thanh Mai |

Vì tỷ lệ người đi tiêm đang sụt giảm nên nhiều bang ở Mỹ đã đưa ra các chính sách để khuyến khích và thuyết phục người dân.