180.000 viên ma túy tổng hợp giấu trong bao tải quần áo

Hoàng Giang |

Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong 2 bao tải chứa quần áo và chăn màn.

Chỉ sau 15 giờ phá chuyên án A721, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép 100 bánh heroin, Ban chuyên án tiếp tục triển khai đội hình đánh án, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 180.000 viên ma túy và 1 kg ma túy dạng đá.

Theo đó, khoảng 16h, ngày 29/11, Tổ công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP), Đội Kiểm soát Cục Hải quan Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Pùa Láo Chăng (sinh năm 1999) và Pùa A Tỷ (sinh năm 2002), cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy dạng đá và 30 túi nilon màu đen, bên trong mỗi túi chứa 30 gói nilon màu xanh, mỗi gói chứa 198 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh, tổng cộng 180.000 viên (nghi là ma túy tổng hợp). Ma túy được ngụy trang trong 2 bao tải chứa quần áo và chăn màn, bên trong là các lớp túi nilon lớn nhỏ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận trong các gói tinh thể là ma túy. Các đối tượng đã bắt xe khách từ Sơn La xuống Hà Nội, sau đó bắt xe lên thành phố Lào Cai để nhận ma túy và vận chuyển lên huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) với số tiền công 20 triệu đồng. Khi các đối tượng vừa lấy hàng xong và đang chuẩn bị thuê xe chở số ma túy trên thì bị lực lượng BĐBP, Hải quan phát hiện, bắt giữ tại chỗ.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Chính phủ)

TAGS

Tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy với các tỉnh của nước bạn Lào

Minh Phương |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong hợp tác thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các tỉnh của nước bạn Lào. Mục tiêu đề ra là kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế hợp tác tại cơ sở, góp phần phòng ngừa từ xa, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh, không để địa bàn Quảng Trị trở thành địa bàn trung chuyển ma túy đi các địa phương khác.

Bắt đối tượng 18 tuổi vượt biên sang Lào mua 190 viên ma túy

Phước Trung |

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh (Hướng Hóa, Quảng Trị), Trung tá Ngô Trường Khôi cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vượt biên trái phép và vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào đưa vào nội địa tiêu thụ.

Nỗi lo cũ từ các loại ma túy mới

Hoài Nam |

Trong một cuộc tham vấn, lấy ý kiến trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhóm trẻ em ở huyện miền núi Đakrông đã nêu lên một thực trạng đáng lo ngại khi tại ngôi trường các em đang học có nhiều học sinh hút thuốc lá điện tử. 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy ở thị trấn Krông Klang

Ngọc Trang |

Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (Quảng Trị) được triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.