Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 37 độ

Hoàng Nam |

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn tiếp tục gây nắng nóng diện rộng ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 28/8.

 

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở phía Bắc, Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m đang hoạt động mạnh dần lên nên chiều tối và đêm 26/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 30-70mm/24 giờ; có nơi trên 90mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau từ 19h ngày 25.8.2020

Phan Vĩnh |

Ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Trị có cuộc họp bàn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tàu chở cát gặp nạn trên sông Thạch Hãn, một người tử vong

Hưng Thơ |

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên chiếc tàu có 3 người và chở nhiều cát.

Từ ngày 24/8, nắng nóng trên diện rộng tại khu vực Trung Bộ

Hoàng Nam |

Từ 24/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh thành từ Quảng Bình-Phú Yên có nắng nóng, có nơi trên 37 độ C.

Tạm giữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng

Lê Phi Long |

Ngày 21.8 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với một cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.