Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu liên hợp gang thép Quảng Trị

Phạm Mỹ Hạnh |

Ngày 30/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp để nghe Công ty cổ phần thép VINA ROMA Quảng Trị báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu liên hợp gang thép Quảng Trị tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

 

Theo báo cáo đề xuất của Công ty cổ phần thép Vina Roma Quảng Trị, dự án Khu liên hợp gang thép Quảng Trị dự kiến được đầu tư tại các xã Triệu Sơn, Triệu Lăng, trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị với mục tiêu sản xuất thép xây dựng, thép hình và thép tấm cán nóng. Công suất khoảng 4,5 triệu tấn sản phẩm/năm với tổng mức đầu tư khoảng 47.817 tỷ đồng và được đầu tư trong 3 giai đoạn.  Diện tích khu đất dự kiến khoảng 389,5ha (giai đoạn I và II: 216,2 ha; giai đoạn III: 173,3ha). Tiến độ dự án đầu tư là 5 năm, dự kiến giai đoạn I là 2 năm 6 tháng kể từ khi được chấp thuận đầu tư; giai đoạn II là 2 năm từ khi giai đoạn I thi công được 6 tháng; giai đoạn III là 2 năm bắt đầu khi giai đoạn II hoàn thành 1 năm. Tổng nhu cầu lao động: 4.086 người, trong đó: giai đoạn I và II là 2.113 người; giai đoạn 3 là 1.973 người. Dự kiến thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận 1 năm dự kiến: giai đoạn I, II là 4.400 tỉ đồng/năm và tổng khoảng 73.000 tỉ đồng/năm khi hoàn thành cả 3 giai đoạn. Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ thuộc loại truyền thống, tự động hoá cao, đầu tư mua sắm mới 100% phù hợp tiêu chuẩn châu Âu, các nước G7, đang chiếm tỉ lệ lớn trong sản xuất thép trên thế giới và ở Việt Nam, chế biến sâu từ quặng sắt đến thép thành phẩm với chu trình kín.

Tại cuộc họp, Ban cán sự UBND tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương tích hợp nội dung phát triển công nghiệp sản xuất gang thép vào Quy hoạch tỉnh đang triển khai thực hiện; Thống nhất chủ trương đầu tư dự án: Khu Liên hợp gang thép Quảng Trị để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; Thống nhất việc khoanh định, trình Thủ tướng Chính phủ đưa khu vực đề xuất dự án ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản cát trắng; Thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng theo quy định pháp luật để triển khai bước tiếp theo; Thống nhất bổ sung dự án Khu Liên hợp gang thép Quảng Trị và Khu bến chuyên dùng Triệu Lăng vào chương trình chỉ đạo các Dự án trọng điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và Ban chỉ đạo các Dự án động lực cấp tỉnh tại Thông báo số 344-TB/TU ngày 27/9/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại phiên họp ngày 21/9/2022.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá đây là một dự án lớn, có quy mô, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương cho phép nghiên cứu để triển khai dự án. Đồng ý đưa dự án nhà máy thép vào dự án trọng điểm của tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Những vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm nhất đối với dự án này chính là công nghệ, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường; hiệu quả của dự án; tác động đến đời sống người dân… Vì thế, nhà đầu tư cần có sự cam kết đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, công nghệ xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và nhà đầu tư khảo sát vị trí xây dựng nhà máy, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Kết quả tích cực từ dự án phục hồi sau lũ lụt tại Quảng Trị

Thu Hạ |

Quảng Trị là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt bão lũ liên tiếp trong năm 2020. Ngay sau khi thiên tai xảy ra trên địa bàn, Sở Ngoại vụ đã chủ động, tích cực vận động nhiều dự án, tổ chức quốc tế hỗ trợ khẩn cấp cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo Lào thị sát tiến độ Dự án cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số V

Tổng hợp |

Ngày 21/9/2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phoxay Khaykhamphithoun cùng đoàn xuống kiểm tra tiến độ thi công Dự án cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số V (Bolikhamxay – Beungkan) nhằm chuẩn bị cho Lễ động thổ trong thời gian tới.

Thống nhất thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng để đốc thúc triển khai các dự án trọng điểm

Thanh Trúc |

Đó là ý kiến chỉ đạo của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng tại cuộc họp do Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo (BCĐ) các dự án động lực cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh vào chiều nay 21/9. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự cuộc họp

Cuộc họp thường niên lần thứ 31 giữa Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam – Lào

Tiến Nhất |

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith vừa chủ trì Cuộc họp thường niên lần thứ 31 giữa Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam – Lào. Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự sự kiện lần này do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn.