Bị phạt 30 triệu đồng vì vận chuyển hàng lậu

Trường Nguyên |

Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với ông Nguyễn Nguyên Phong (sinh năm 1989), trú tại Phường 5, thành phố Đông Hà về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu.   

Trước đó, ngày 24/10/2021, ông Phong điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74D-002.17 vận chuyển gần 4 tấn đường kính trắng Thái Lan từ Lao Bảo về Đông Hà tiêu thụ. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm e, khoản 1; điểm c, khoản 2 và điểm a, khoản 3, Điều 15, Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quyết định, trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, ông Nguyễn Nguyên Phong phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Cam Lộ. Nếu quá thời hạn trên sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng nấm

Thục Quyên |

Với sự năng động, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ thực tế, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, những năm qua, anh Lê Đức Hùng ở xã Gio Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã xây dựng thành công mô hình trồng nấm sò trắng, nấm bào ngư, nấm mộc nhĩ… mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy và hàng lậu

Mạnh Hùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp và 2.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu, thượng tá bị cảnh cáo

Lâm Điền |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa thống nhất kỷ luật thượng tá Bộ đội biên phòng có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu bằng hình thức Cảnh cáo.

Bắt giữ lô hàng lậu trị giá khoảng 200 triệu đồng

Quang Hiệp |

Ngày 24/12/2020, theo thông tin từ Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị), lực lượng chức năng vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển mỹ phẩm, nội y phụ nữ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng 200 triệu đồng.