Cần triển khai nhanh đường nối hai nhánh Đông và Tây Hồ Chí Minh

Trần Tú - Võ Quốc |

Ngày 9/7, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra thực địa nhằm triển khai thực hiện dự án đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây giai đoạn 1.

Dự án đường nối đường Hồ Chí Minh (HCM) nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây giai đoạn 1 đã được HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng, chiều dài 21,4 km, điểm bắt đầu từ trung tâm xã Vĩnh Ô đến đường HCM nhánh Tây. Tuyến đường có quy mô thiết kế đường cấp V miền núi, nền đường rộng 6,5 mét. Tuyến đường này được đầu tư với mục tiêu phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi bão, lũ xảy ra và khắc phục thế độc đạo của tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn đi qua các xã phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị; phục vụ công tác quản lý phòng, chống cháy rừng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang khảo sát thực địa dự án đường nối đường HCM nhánh Đông với đường HCM nhánh Tây
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang khảo sát thực địa dự án đường nối đường HCM nhánh Đông với đường HCM nhánh Tây

Bên cạnh đó, đường nối từ Vĩnh Ô đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và khu vực Bắc miền Trung; sẽ rút ngắn hành trình từ Lào đến khu du lịch bãi tắm ven biển phía Đông Bắc của tỉnh. Tuyến đường hoàn thành cũng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh tạo thành trục kết nối các trục dọc quốc lộ 1, đường HCM nhánh Đông, đường HCM nhánh Tây; góp phần xóa đói giảm nghèo các xã, các bản và khu vực lân cận có tuyến đường đi qua.

Kết luận tại chuyến kiểm tra khảo sát tại thực địa, đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, đây là dự án cấp thiết, đặc biệt là trong mùa mưa bảo nhằm thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn cho vùng Bắc Hướng Hóa. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội  cho Nhân dân các xã phía Bắc huyện Hướng Hóa và Tây Vĩnh Linh. Vì vậy, trong điều kiện ngân sách và thời gian hạn hẹp đồng chí đề nghị, ưu tiên triển khai giai đoạn 1 của dự án từ trung tâm xã Vĩnh Ô đến km 15 địa phận xã Hướng Lập huyện Hướng Hóa. Liên quan đến tuyến đi qua rừng đặc dụng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Giao thông - Vận tải tìm các giải pháp trong quy phạm pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc liên quan nhằm sớm triển khai dự án giai đoạn 2.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Tuyến đường hoa tái chế từ vỏ xe cũ

Hòa Hội |

Trong những năm qua, hiệu quả mang lại từ chiến dịch 'Mùa hè tình nguyện' là vô cùng to lớn, đánh dấu sự trưởng thành của thanh niên, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Hình ảnh thanh niên tình nguyện đã tạo được sự tin yêu trong lòng người dân thông qua các công trình phần việc thanh niên hỗ trợ cho địa phương.

Nỗ lực giải phóng mặt bằng thi công đường Hùng Vương nối dài

Nguyễn Loan – Thanh Châu |

Dự án đường Hùng Vương kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây và Khu Kinh tế Đông Nam có tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách từ Tp Đông Hà đến huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng đang được huyện Triệu Phong khẩn trương thực hiện để dự án sớm triển khai xây dựng.

Hơn 100 cán bộ, sinh viên y khoa Đà Nẵng lên đường hỗ trợ Phú Yên chống dịch

Tuyết Lê |

Ngày 4/7, hơn 100 cán bộ, sinh viên y khoa của Trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng lên đường vào tâm dịch Phú Yên để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng Dự án đường Hùng Vương

Tú Linh |

Dự án đường Hùng Vương kết nối với Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị đang thực hiện ủy thác tổ chức quản lý dự án theo quyết định của UBND tỉnh. Hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án đang được các bên quyết tâm đẩy nhanh để kịp thi công.