Đakrông: Đề nghị nổ mìn đánh sập các hầm lò khai thác khoáng sản trái phép

Lê Trường |

UBND huyện Đakrông vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn xã Tà Long và kiến nghị các biện pháp giải quyết dứt điểm.


Theo đó, ngày 6/7, đoàn liên ngành của huyện Đakrông đã đến kiểm tra hiện trường và xác định hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại bãi Khe Vả và bãi Xát cách nhau khoảng 4 km thuộc Khe Kruông, thôn Pa Ngày.

Tại bãi Khe Vả phát hiện có 2 hầm, trong đó 1 hầm mới đào có chiều cao khoảng 1,4 m, rộng khoảng 0,7- 0,8 m, sâu khoảng 3 m; 1 hầm đã cũ, khai thác khoảng giai đoạn từ năm 2009- 2012 có chiều cao khoảng 1,5 m, rộng khoảng 0,6-0,7 m và 2 lán trại đã bị phá hủy.

Tại bãi Xát có 2 hầm đã cũ, khai thác khoảng giai đoạn từ năm 2009-2012 có chiều cao khoảng 1,5 m, rộng khoảng 0,6 - 0,7 m; 2 lán trại đã bị phá hủy.

 
Lực lượng chức năng huyện Đakrông phát hiện các lán trại phục vụ việc khai thác trái phép khoáng sản ở xã Tà Long - Ảnh: CTV 

Ngoài ra, đoàn còn phát hiện thêm một số vật dụng phục vụ cho việc khai thác khoáng sản trái phép được các đối tượng cất giấu trong các lùm cây như gạo, bạt che, thuốc tây, thuốc lá điếu…; riêng trên tuyến đường đi kiểm tra từ thôn Pa Ngày vào Tiểu khu 738 phát hiện có 7 gốc cây rừng tự nhiên bị cưa hạ, gãy đổ và một số bìa gỗ đã cũ trôi dọc suối. Trong đó, 5 gốc cây có đường kính gốc cưa từ 35-70 cm bị cưa hạ trái phép và 2 gốc cây có đường kính 30-35 cm bị gãy đổ. Thời điểm kiểm tra tại 2 bãi nói trên, không có hoạt động của các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 6/2022, Công an xã Tà Long phát hiện và đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành truy quét, đẩy đuổi một số đối tượng có hành vi vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ khai thác khoáng sản trái phép tại khe Kruông nói trên.

Trong quá trình truy quét, lực lượng chức năng phát hiện tại bãi Xát và bãi Khe Vả thuộc khe Kruông (thôn Pa Ngày, xã Tà Long) có khoảng 25 đối tượng đang dùng máy móc, thiết bị để đào đãi khoáng sản trái phép. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 4 lán trại, 2 máy đập đá, 1 máy nổ, 2 máy phát điện… cùng nhiều trang thiết bị khác phục vụ việc khai thác khoáng sản trái phép. Do địa hình hiểm trở, rất khó để vận chuyển, thu giữ tang vật nên tổ công tác đã phá hủy các lán trại và xử lý các loại máy móc, thiết bị nói trên theo quy định.

Trước tình trạng nói trên, huyện Đakrông chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ khoáng sản; tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản và lâm nghiệp… Đồng thời, UBND huyện Đakrông kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hỗ trợ địa phương nổ mìn đánh sập các hầm lò khai thác khoáng sản trái phép và tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phát hiện 2 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Ô Giang

Thành Nam |

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 3/7, tại đoạn sông Ô Giang thuộc địa phận thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hải Lăng phát hiện Võ Văn Tú (sinh năm 1982) và Võ Thị Bé (sinh năm 1982), cùng trú tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có hành vi điều khiển thuyền kim loại khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

Chung sức gỡ “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác

Lê An |

Nhằm cùng với cả nước nhanh chóng khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với sản phẩm thủy sản khai thác, thời gian qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm đạt trên 48% kế hoạch

Lê An |

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản Quảng Trị, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, kéo dài đã ảnh hưởng đến quá trình khai thác thủy sản trên biển của ngư dân. 

Khai thác, sử dụng hợp lý gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Lâm Khanh |

Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8/6. Với thông điệp từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta; cùng chung tay bảo vệ môi trường (BVMT) biển, con người cần có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học biển và các hệ sinh thái biển.