Góp sức, đồng hành với sự phát triển của thành phố Đông Hà

Hiếu Giang |

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Hội CCB của tỉnh, cán bộ, hội viên Hội CCB TP. Đông Hà (Quảng Trị) những năm qua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, có nhiều hoạt động đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Là những người lính được trưởng thành từ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các CCB của TP. Đông Hà hôm nay tiếp tục cống hiến công sức của mình để xây dựng quê hương trên nhiều lĩnh vực. Trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, những năm qua các cấp hội CCB TP. Đông Hà đã động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không cam chịu nghèo khó, dám nghĩ, dám làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Từ phong trào thi đua, nhiều hội viên CCB đã trở thành những chủ doanh nghiệp, chủ vườn đồi, trang trại…

Ngoài giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động, hằng năm các doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ còn trích từ lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh hàng trăm triệu đồng cho công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Trung ương Hội về vận động thành lập câu lạc bộ (CLB) doanh nhân CCB làm kinh tế, với tâm huyết, trách nhiệm cao, chỉ trong một thời gian ngắn, Ban vận động thành lập CLB đã tập hợp hơn 40 công ty, doanh nghiệp, trang trại, gia trại do hội viên làm chủ tham gia vào CLB.
Hội viên Hội CCB TP. Đông Hà thi đua sản xuất, phát triển kinh tế và có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội của TP. Đông Hà - Ảnh: Đ.V
Hội viên Hội CCB TP. Đông Hà thi đua sản xuất, phát triển kinh tế và có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội của TP. Đông Hà - Ảnh: Đ.V
Hội còn chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ nhân các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm truyền thống hằng năm trên 1.000 suất quà, trị giá trên 500 triệu đồng; các công ty, doanh nghiệp và hội viên ủng hộ số tiền trên 550 triệu đồng để xây mới 5 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và sửa chữa 3 nhà cho hội viên nghèo; quyên góp hơn 40 triệu đồng để trợ cấp học bổng cho 35 cháu là con hội viên, tặng 12 xe lăn cho các thương binh nặng, nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho đến đủ 18 tuổi…

Hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19, các cấp hội ủng hộ số tiền trên 250 triệu đồng và 3 tấn gạo, ủng hộ các gia đình bị thiên tai bão lụt trên 250 suất quà và 2 tấn gạo trị giá gần 200 triệu đồng; khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa (huyện Đakrông) với số tiền trên 120 triệu đồng; phối hợp với công an, đoàn thanh niên và một số doanh nghiệp tặng quà những người mãn hạn tù được Hội CCB nhận giáo dục giúp đỡ tiến bộ hằng năm. Những việc làm đầy tình nghĩa trên của Hội CCB thành phố đã góp phần tích cực cùng thành phố ổn định cuộc sống cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo, trường hợp khó khăn đặc biệt khác giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Các cấp hội đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, như: Thực hiện chủ đề hằng năm của thành phố “Về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”; thực hiện Chỉ thị số 16 của Thành ủy về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố”; đề án số 01 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về “Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện văn minh trong việc đám tang trên địa bàn thành phố” cùng các phong trào vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Tham gia thực hiện các đề án phát triển KT-XH của thành phố, như: Đề án “Phát triển nông nghiệp vùng ven thành phố, giai đoạn 2016 - 2020”, đề án “Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật vùng vành đai thành phố, giai đoạn 2016 - 2020” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, vận động hội viên tham gia xây dựng tuyến đường “Xanh, sạch, đẹp”, xây dựng “Tuyến phố văn minh”, “Phường văn minh”, thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, duy trì và nhân rộng xây dựng mô hình “Đoạn đường sắt ông cháu cùng chăm”. Xây dựng công trình cây xanh đường phố mang tên “Tuyến đường cây xanh CCB” ở đường Trần Phú, Phường 1; đường Phan Thanh Giản, Phường 3 và 5 tuyến đường cây xanh ở Đông Lễ, Phường 4; xây dựng vườn hoa, cây cảnh tại một số khu vực công cộng ở Phường 1, Phường 2, Đông Thanh; đóng góp thực hiện mô hình camera an ninh ở khu phố…

Với trách nhiệm và tình cảm đối với thế hệ trẻ, các cấp hội CCB thành phố còn thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên, các trường học tổ chức tuyên truyền, kể chuyện truyền thống của quân đội, quê hương, đất nước tại các trường học nhân các ngày lễ kỷ niệm, trong dịp sinh hoạt hè hằng năm. Phối hợp tổ chức giao lưu truyền thống “Tiến bước dưới Cờ Đảng”, kết nạp Đoàn viên dưới tượng đài anh hùng liệt sĩ, bia ghi danh liệt sĩ; nhận và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, thắp nến, thả hoa trên sông Hiếu tri ân các anh hùng liệt sĩ... đã khơi dậy lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước để ra sức phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Làm nòng cốt thực hiện mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, tham gia cuộc vận động “Xây dựng khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”... Ngoài ra, hội còn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục truyền thống với vận động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu kết nạp 425 đoàn viên đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với việc thường xuyên duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong cán bộ, hội viên gắn với phong trào “Thi đua yêu nước”, các cuộc vận động, phong trào khác của địa phương, hội CCB thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện cả bề rộng lẫn chiều sâu, ngày càng vững chắc, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT - XH, củng cố, tăng cường QPAN trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

TP. Đông Hà biểu dương 20 gia đình tiêu biểu năm 2022

Đức Việt |

Ngày 28/6, UBND TP. Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và biểu dương 20 gia đình tiêu biểu năm 2022.

Đông Hà: Ra mắt “Tổ công nhân vì môi trường xanh – Tự quản về an ninh trật tự”

Đức Việt |

Công an TP. Đông Hà phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà (Quảng Trị) vừa ra mắt mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh trật tự”.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: ĐBQH tỉnh chất vấn về lãi suất và đường tránh phía Đông T.P Đông Hà

BT. |

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 9/6, đại biểu Hà Sỹ Đồng và đại biểu Hồ Thị Minh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vấn đề lãi suất, giải pháp điều hành tiền tệ và dự án đường tránh phía Đông T.P Đông Hà.

Nhiều giải pháp kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy ở Đông Hà

Vũ Hoàng |

Là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, nằm ở vị trí có nhiều đầu mối giao thông huyết mạch nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị) có những diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, địa phương triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy.