Hóa trang phản cảm trong ngày lễ Halloween: Những trò đùa kém vui

Thanh Mai |

Bên cạnh những màn hóa trang đặc biệt, có ý nghĩa thì cũng có những hành động phản cảm.

Halloween là một lễ hội truyền thống lớn được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm, trước ngày Lễ các Thánh của đạo Kitô giáo. Ngày Halloween được tổ chức để đánh dấu sự kết thúc của vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông lạnh giá, nhằm tưởng nhớ những người quá cố, gồm các vị thánh, các vị tử vì đạo và tất cả những người thân đã qua đời.

Haloween của một số bạn trẻ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 30/10
Haloween của một số bạn trẻ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 30/10

 Ngày nay, lễ hội Halloween thường được tổ chức rộng rãi trên khắp thế giới, quy mô lớn hay nhỏ tùy theo mỗi quốc gia. Song giờ đây, các ngày lễ trong lễ hội Halloween không còn mang ý nghĩa tôn giáo mà mọi người đều coi đó là một lễ hội vui chơi.

Hình ảnh em bé gây ám ảnh người xem
Hình ảnh em bé gây ám ảnh người xem

 Các biểu tượng đặc trưng cho lễ hội này là những trái bí ngô đèn lồng, hình ảnh phù thủy ma mị, trái táo độc, những con ma quỷ đáng sợ hay những con vật báo hiệu cho cái chết như cú mèo, dơi... Trong ngày Halloween, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật ma quái, xuất hiện cùng nhau dưới ánh trăng, tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn. 

Năm ngoái, KOL kiêm người mẫu Caroline Jayna Kempczynski lần đầu khởi xướng xu hướng biến tấu đồ hóa trang cô tiên truyền thống theo phong cách gợi cảm hơn. Bên cạnh những lời khen không phải ai cũng có cảm tình với sự “biến tấu” trang phục này. Lý do chính: chúng quá hở hang, xuyên thấu, tình dục hóa hình ảnh nhân vật trong truyện cổ tích.
Năm ngoái, KOL kiêm người mẫu Caroline Jayna Kempczynski lần đầu khởi xướng xu hướng biến tấu đồ hóa trang cô tiên truyền thống theo phong cách gợi cảm hơn. Bên cạnh những lời khen không phải ai cũng có cảm tình với sự “biến tấu” trang phục này. Lý do chính: chúng quá hở hang, xuyên thấu, tình dục hóa hình ảnh nhân vật trong truyện cổ tích.

 Ngày Halloween năm 2022 là ngày thứ Hai, 31/10/2022. Tuy nhiên bên cạnh những màn hóa trang đặc biệt, có ý nghĩa thì cũng có những hành động phản cảm. 

Một chàng trai hóa thân thành nữ bộ đội với dáng vẻ, trang phục phản cảm năm 2015.
Một chàng trai hóa thân thành nữ bộ đội với dáng vẻ, trang phục phản cảm năm 2015.

Với khả năng trang điểm của giới trẻ cũng như sự có của các dịch vụ Halloween ngày nay, hóa trang theo nhiều hình tượng khác nhau không hề khó. Tuy nhiên việc lợi dụng ngày lễ này để hóa trang thành các hình ảnh câu view phản cảm gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cũng như thể hiện sự thiếu hiểu biết văn hóa.

Cộng đồng mạng đã lên tiếng dữ dội về cách hóa trang của nhiều bạn trẻ trên đường hoa Nguyễn Huệ ở Sài Gòn năm 2015.
Cộng đồng mạng đã lên tiếng dữ dội về cách hóa trang của nhiều bạn trẻ trên đường hoa Nguyễn Huệ ở Sài Gòn năm 2015.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Giẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội Halloween ở Seoul, ít nhất 59 người chết, 150 người bị thương

Chân Hưng |

Ít nhất 59 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp sau khi một đám đông đổ vào một quận trung tâm của thủ đô Seoul của Hàn Quốc để tổ chức lễ hội Halloween vào tối thứ 29/10, một quan chức cứu hỏa cho biết.

“Lễ hội Mừng lúa mới” của đồng bào Vân Kiều gây ấn tượng cho du khách

Xa Ry |

Ngày 28/10/2022 tại Khu du lịch sinh thái thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị), Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa đã tổ chức Lễ phục dựng “Lễ hội Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Chờ đón Lễ hội "Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Vân Kiều

Trần Hà |

Lễ phục dựng “Lễ hội Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Vân Kiều sẽ được diễn ra vào lúc 7h30, ngày 28/10/2022 tại Khu du lịch sinh thái thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị).

Đồng bào Chăm đón Lễ hội Katê 2022

PV |

Lễ hội Katê năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tỉnh Ninh Thuận chính thức khai mạc tại sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương và du khách.