Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà

Thanh Hải |

Ngày 18/3, TP. Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà 28/4 (1972 - 2022). Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tham dự buổi họp báo.


Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND TP. Đông Hà Hồ Sỹ Trung thông tin về tình hình KT - XH của TP. Đông Hà đạt được sau 50 năm giải phóng. Từ hoang tàn, đổ nát của chiến tranh, với sự nỗ lực quyết tâm cao, nền kinh tế thành phố phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 14,8%, giai đoạn 2011- 2015 đạt 11,8%; giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,07%; kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đạt 12%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thương mại - dịch vụ khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn, chiếm tỉ trọng 64,4%; công nghiệp là động lực, tỉ trọng 34,3%; nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa, tỉ trọng 1,3%. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, giàu đẹp. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân hằng năm trên 19%.

Quang cảnh buổi họp báo tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà - Ảnh: N.T.H
Quang cảnh buổi họp báo tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà - Ảnh: N.T.H

Lĩnh vực văn hóa có nhiều tiến bộ, hộ nghèo đến nay giảm còn 1,94%. Theo kết quả rà soát, TP. Đông Hà hiện có 5/5 nhóm tiêu chí và 47/52 tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, tổng điểm đánh giá 89,5/100 điểm. Thành phố đã xây dựng Đề án phân loại đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết và đang trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt đô thị loại II.

Đạt được kết quả này có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đóng góp nhiều ý kiến về xây dựng hạ tầng giao thông, thoát nước để phân luồng  đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ngập lụt; dành quỹ đất xây dựng công viên tạo không gian đô thị hiện đại...

Lãnh đạo TP. Đông Hà ghi nhận các ý kiến để có giải pháp hiệu quả xây dựng thành phố sớm đạt đô thị loại II. Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố xốc lại hành trang phát triển, tri ân những đóng góp của các thế hệ trong quá trình giải phóng quê hương, xây dựng và phát triển thành phố.

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, đóng góp hiệu quả hơn trong công tác thông tin tuyên truyền về những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực KT - XH, QP - AN, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; cổ vũ, khơi dậy khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để xây dựng TP. Đông Hà văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thanh Trúc |

Ngày 18/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phối hợp tuyên truyền các ngày lễ lớn trên địa bàn huyện Triệu Phong

Trần Tuyền |

Ngày 15/3, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) làm việc với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907 - 2022) và 50 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong 29/4 (1972 - 2022).

Khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh

Q.H |

Ngày 25/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Giải Búa liềm vàng tạo hiệu ứng tích cực trong tuyên truyền về xây dựng Đảng

Chí Nhân |

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng.