Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026

Đức Việt |

Ngày 29/10/2021, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội nghị.   

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021 giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã bám sát mục đích, yêu cầu và các nội dung trọng tâm đề ra. Trong quá trình thực hiện đã nghiêm túc tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai hướng dẫn, thực hiện và chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời giải quyết tốt, hiệu quả, sáng tạo, kịp thời, thỏa đáng những vấn đề băn khoăn, bức xúc và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, góp phần quan trọng vào phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Hai cơ quan đã tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” với 50 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng. 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026- Ảnh: ĐV
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026- Ảnh: ĐV

Tại lễ ký kết, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026 với các nội dung trọng tâm: Phối hợp nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch trong thực hiện, phù hợp với thực tiễn đặt ra về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác hội quần chúng; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong công tác điều hành và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định, công tác dân vận trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của tỉnh. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, điểm nóng tại địa phương được xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả cũng chính nhờ có vai trò, đóng góp lớn của công tác dân vận. Trong giai đoạn tới các cấp, ngành cần chú trọng và đặt yêu cầu cao hơn nữa về công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực.

Đề nghị người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan phối hợp thực hiện công tác dân vận phát huy tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện các nội dung ký kết; các cơ quan, đơn vị phối hợp cần tăng cường tuyên truyền hiệu quả những nội dung, chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đi vào đời sống; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ông Triệu Tài Vinh được điều động làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương

PV |

Ban Bí thư điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.

Già làng Hồ Văn Cơn làm kinh tế giỏi, dân vận khéo

Bích Liên |

Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã A Dơi, huyện Hướng Hoá (Quang Trị), già làng Hồ Văn Cơn ở thôn Prin Thành được biết đến là người luôn gương mẫu đi đầu trong công tác dân vận, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, ông còn là tấm gương làm kinh tế giỏi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Ban Dân vận Trung ương đề xuất nghiên cứu tiêm vaccine dịch vụ

Thanh Mai |

Đề nghị Bộ Y tế xem xét phong tỏa toàn bộ khu vực xuất hiện F0, không di chuyển F0, F1 ra ngoài về khu tập trung.

Bắt giữ nguyên Phó ban Dân vận Thành ủy Hạ Long

Văn Đức |

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Đào Ngọc Bảo phạm tội lừa đảo có dấu hiệu phạm tội khi lợi dụng vị trí công tác của mình ở cơ quan công quyền.