Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị

Hà Trang |

Ngày 31/10, Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, việc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền – một đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phân bón NPK và hữu cơ mang thương hiệu phân bón Đầu Trâu đặt vấn đề thành lập Công ty Cổ phần Bình Điền – Quảng Trị và xây dựng nhà máy sản xuất tại Quảng Trị đã được tỉnh đón nhận và ủng hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm - Ảnh: H.T
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm - Ảnh: H.T

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Bình Điền – Quảng Trị đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để không ngừng vươn lên, lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp cho ngân sách tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cải thiện và nâng cao đời sống của người nông dân, tham gia tích cực vào các phong trào xã hội, thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện ý nghĩa. UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, trong đó có Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng mong muốn trong thời gian tới, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; mở rộng thị trường; đóng góp ngày càng nhiều hơn vào hoạt động KT-XH của tỉnh.

Đồng thời đề nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phân bón NPK và hữu cơ các loại mang thương hiệu phân bón Đầu Trâu, chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung và thị trường Lào.

Trong suốt 15 năm qua, công ty đã không ngừng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, doanh số của năm sau cao hơn năm trước, tạo được vị thế vững chắc, uy tín, niềm tin cho người nông dân và trở thành đơn vị cung cấp phân bón chiếm thị phần lớn nhất ở khu vực miền Trung và xuất khẩu sản phẩm sang nước bạn Lào, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của tổng công ty, đưa sản phẩm mang thương hiệu Đầu Trâu phủ rộng khắp miền Trung.

Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị vinh dự nhận Cờ thi đua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Ảnh: H.T
Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị vinh dự nhận Cờ thi đua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Ảnh: H.T

Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho 170 lao động với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Sản lượng bán hàng đến nay đạt hơn 60.000 tấn/năm, doanh thu đạt hơn 550 tỉ đồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách địa phương. 

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động an sinh xã hội cũng luôn được công ty quan tâm, chú trọng thông qua việc tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, đền ơn đáp nghĩa, tiếp sức đến trường, các hoạt động ủng hộ quỹ vì người nghèo, nối vòng tay nhân ái... 

Với những thành quả đạt được, công ty đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý như Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của trung ương và địa phương, giải vàng chất lượng quốc gia…

Dịp này, Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trang trọng Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

Quang Vũ |

Ngày 21/10, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã chủ trì Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022).

Lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Ngày 6/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ mít-tinh ra mắt sách, triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9

Thanh Mai |

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9, được tổ chức vào tối 31.8 .

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

PV |

Sáng 18/7, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.