Lĩnh án 7,5 năm tù do bán 9 viên ma túy

Lê Minh |

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đông Hà (Quảng Trị) mở 2 phiên tòa lưu động xét xử đối với 3 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố truy tố về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 249 và Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015. Các bị cáo gồm: Nguyễn Phi Long (sinh năm 1990), trú tại thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ; Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1992) và Lê Viết Ngọ (sinh năm 1990), cùng trú tại Khu phố 2, Phường 1, TP. Đông Hà.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Đông Hà, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 3/12/2021, Nguyễn Phi Long điều khiển xe mô tô đi đến khu vực Kiệt 13 đường Bùi Dục Tài thuộc Khu phố 2, Phường 1, TP. Đông Hà tìm gặp Nguyễn Thị Thùy Linh mua 3 viên ma túy. Sau khi có ma túy, Long cất vào túi áo khoác bên trái rồi đi tìm nơi sử dụng. Khi đến cầu Đông Hà thì bị công an thành phố yêu cầu kiểm tra hành chính, Long không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực cầu Sòng (thuộc thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) thì bị khống chế, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số ma túy trên.

Các bị cáo Nguyễn Phi Long, Lê Viết Ngọ, Nguyễn Thị Thùy Linh tại phiên xét xử sáng ngày 28/6 - Ảnh: Lê Minh
Các bị cáo Nguyễn Phi Long, Lê Viết Ngọ, Nguyễn Thị Thùy Linh tại phiên xét xử sáng ngày 28/6 - Ảnh: Lê Minh

Sau khi bắt giữ Nguyễn Phi Long cùng việc phá các vụ án khác, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đông Hà khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thị Thùy Linh và Lê Viết Ngọ (Ngọ và Linh sống với nhau như vợ như chồng), thu giữ của Ngọ 7 viên ma túy tại bàn máy vi tính cùng một số vật chứng khác. Ngọ khai nhận, bản thân mua 10 viên ma túy từ 1 người phụ nữ tên Rọm (không rõ lai lịch, địa chỉ). Sau khi có ma túy, Ngọ mang về nhà sử dụng hết 3 viên, còn 7 viên Ngọ cất giấu tại bàn máy vi tính.

Về phía Linh đã 3 lần bán ma túy cho 3 đối tượng khác nhau: Lần thứ nhất vào ngày 1/12/2021, bán cho Nguyễn Thị Hà (trú tại khu phố Tây Trì, Phường 1, TP. Đông Hà) 3 viên ma túy; lần thứ hai vào ngày 3/12/2021, bán cho Nguyễn Phi Long 3 viên; lần thứ 3 vào ngày 3/12/2021, bán Nguyễn Cửu Sơn (trú tại Khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) 3 viên.

Về nhân thân, Nguyễn Thị Thùy Linh có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Lê Viết Ngọ có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 lần bị Công an TP. Đông Hà xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Quá trình xét xử, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Linh 7 năm 6 tháng tù; Lê Viết Ngọ 18 tháng tù; Nguyễn Phi Long 13 tháng tù. Đây là bản án nghiêm khắc, có tính răn đe và phòng ngừa chung, đồng thời cảnh tỉnh đối với nhưng ai dám coi thường pháp luật, thực hiện các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Xét xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang và các đồng phạm

Trung Hiếu |

Ngày 6/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm với cựu phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và các đồng phạm theo đơn kháng cáo của 10 bị cáo và Công ty SADECO.

Xét xử Lê Anh Dũng và các đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”

Lê Minh |

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo: Lê Anh Dũng, sinh năm 1965, trú tại Khu phố 2, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Phan Bùi Bảo Thi, sinh năm 1971, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; Nguyễn Huy, sinh năm 1977, trú tại Khu phố 8, Phường 5, TP. Đông Hà về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” theo khoản 1, Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Người chia sẻ video của bà Phương Hằng sẽ bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm?

Thanh Mai |

Theo nguyên kiểm sát viên, quá trình điều mở rộng đối với các tài khoản YouTuber, Facebooker, TikToker sẽ có 2 trường hợp xảy ra.

Ghi ở phòng xét xử thân thiện

Bảo Hà |

Cuối năm, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Hồ Văn A R. (sinh năm 1993) và Hồ Văn L. (sinh năm 2004), đều là dân tộc Vân Kiều, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Tại thời điểm phạm tội cũng như đưa ra xét xử, bị cáo L. tuổi vẫn chưa thành niên. Phiên tòa được tổ chức tại phòng xét xử thân thiện lần đầu tiên được triển khai tại TAND.