Lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên giới trái phép

PV |

Đối tượng cho rằng vào ngày bầu cử ở Việt Nam thì lực lượng kiểm soát biên giới sẽ lơ là nên đã lội qua suối Lũng Bô nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Ngày 24/5, đại diện Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, Tổ Kiểm soát phòng, chống COVID-19 của đơn vị đã phát hiện một trường hợp có hành vi lợi dụng ngày bầu cử 23/5 để vượt biên giới trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 6  giờ ngày 23/5, Chốt kiểm soát COVID-19 số 4 của Đồn Biên phòng A Mú Sung đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát thì phát hiện một phụ nữ lội qua suối Lũng Bô để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đó là đối tượng Lầu Thị Má, sinh năm 1964, dân tộc Mông, trú tại xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Lầu Thị Má bị lực lượng biên phòng phát hiện vượt biên trái phép.
Lầu Thị Má bị lực lượng biên phòng phát hiện vượt biên trái phép.

Đối tượng Lầu Thị Má khai nhận, bà làm công việc trồng dứa thuê ở thôn Lũng Pô, sát biên giới, sau đó thì lội suối sang Trung Quốc để tiếp tục làm thuê. Đến ngày 23/5, Lầu Thị Má cho rằng vào ngày bầu cử ở Việt Nam thì lực lượng kiểm soát biên giới sẽ lơ là nên bà ta đã lội qua suối Lũng Bô để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng A Mú Sung đã lập biên bản, bàn giao công dân Lầu Thị Má cho lực lượng y tế để đưa đi cách ly theo quy định.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Thêm ca COVID-19 ở Việt Nam có lịch trình “siêu dày đặc” từng vượt biên sang Lào

PV |

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương cho biết, trên địa bàn TP Hải Dương vừa có ca dương tính với SARS-CoV-2, đây là trường hợp F1 của BN3094, là nữ tiếp viên quán karaoke New KTV ở Hải Phòng.

Người dân tố vụ 11 người vượt biên qua Lào dự lễ Ariêuping

Hưng Thơ |

Nhóm người từ Việt Nam vượt biên sang Lào để dự lễ Ariêuping, khi trở về lại Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, đến nhà thì hàng xóm phát hiện, báo cơ quan chức năng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến cáo ​không vượt biên

Song Minh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kêu gọi cộng đồng người Việt không nên về nước theo các đường dây trái phép.

Phát hiện người chở thuyền 3 đối tượng vượt biên làm lây lan dịch COVID-19 tại Lào

Tổng hợp |

Cơ quan chức năng thông báo một người đàn ông là công dân Lào ở bản Maknao, quận Pakngeum đã thừa nhận chở thuyền đưa 2 người đàn ông Thái Lan và 1 người phụ nữ Lào nhập cảnh bất hợp pháp sau khi gây ra đợt lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng tại Lào.