Ông Bùi Đức Huy được bầu làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Trị

K.K.S |

Ngày 1/7/2020, Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Quảng Trị tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến; Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Quốc Thông đã đến dự.

Nhiệm kỳ qua, Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, nỗ lực sát cánh cùng các hiệp hội khác trên địa bàn tỉnh đóng góp đáng kể vào hoạt động văn học – nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật ở địa phương. Thường xuyên động viên, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư sáng tác cho hội viên để góp phần nâng cao chất lượng các dự án xây dựng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Quốc Thông tặng hoa chúc mừng BCH Hội KTS tỉnh Quảng Trị khóa VI- Ảnh: K.K.S​
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Quốc Thông tặng hoa chúc mừng BCH Hội KTS tỉnh Quảng Trị khóa VI- Ảnh: K.K.S​

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thi, tuyển chọn thiết kế các công trình kiến trúc, quy hoạch có kết quả. Tham gia trực tiếp hoặc tham vấn có trách nhiệm với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành chức năng về quy hoạch, dự án quan trọng, các đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn, các khu chức năng...

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai, làm cơ sở để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thu hút các dự án đầu tư, làm cho bộ mặt kiến trúc đô thị, nông thôn ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Câu lạc bộ KTS trẻ trực thuộc Hội cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho nhiều KTS trẻ Quảng Trị tham gia hoạt động, giao lưu về chuyên môn, học thuật và hành nghề với KTS trẻ trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị thời gian tới Hội cần quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và phát triển đội ngũ KTS đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như sáng tạo nghệ thuật kiến trúc.

Tạo điều kiện cho các hội viên nâng cao nhận thức về kiến trúc xanh, kiến trúc và cộng đồng, các giải pháp thông minh để tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và tính tiên tiến trong kiến trúc mới; cập nhật kiến thức mới thích hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề kiến trúc, xây dựng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo cho KTS giỏi có điều kiện việc làm, cống hiến nhiều hơn những tác phẩm kiến trúc tốt. Khuyến khích đẩy mạnh việc thi tuyển thiết kế kiến trúc để tìm ra các quy hoạch, thiết kế kiến trúc tối ưu nhất.

Đại hội đã bầu BCH Hội KTS tỉnh Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 thành viên; ông Bùi Đức Huy được bầu làm Chủ tịch Hội KTS tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Từ hôm nay (1/7): Học sinh tiểu học được miễn học phí

Bảo Thắng |

Hôm nay (1/7), Luật Giáo dục có hiệu lực, theo đó, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí.

Thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Tú Linh |

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký Quyết định số 765/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2020 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị và Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị.

Bùng phát nhiều điểm cháy rừng tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế

PV |

Do thời tiết nắng nóng cùng với gió Lào khô hạn, cháy rừng đã xảy ra ở nhiều địa phương trên đại bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thừa Thiên-Huế.

Bữa cơm sum vầy của những gia đình giáo viên nơi biên ải

Trần Lài |

Ai đó đã từng nói: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai đó là hạnh phúc”. Gia đình- hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.