Phát hiện đối tượng tàng trữ hơn 170 viên ma túy tổng hợp

Phan Vĩnh |

Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 29/1/2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tổ tuần tra của Đồn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về Ma túy - Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phát hiện Hồ Văn Thành cùng một số đối tượng khác đang tụ tập nghi đang sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. 

Tại hiện trường có 4 nam thanh niên đang ngồi đánh bài, lần lượt khai tên là Hồ Văn Thành (20 tuổi), Hồ Văn Tâm (42 tuổi), Hồ Thái Tú (16 tuổi) và Hồ Hội (21 tuổi), cùng ngụ tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo.

Qua quá trình làm việc, khai thác nhanh đối tượng Hồ Văn Thành khai nhận vừa bán 5 viên ma túy tổng hợp cho Hồ Văn Vương và Hồ Văn Thỏa (cùng ngụ tại khóm Ka Tăng) với giá 150.000 đồng; đồng thời khai nhận đang tàng trữ số ma túy tổng hợp chưa sử dụng trong túi xách treo trên tường nhà.

Đối tượng Hồ Văn Thành đang bị lực lượng chức năng bắt giữ
Đối tượng Hồ Văn Thành đang bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tiến hành kiểm tra túi xách trên, lực lượng chức năng phát hiện ở ngăn giữa có 1 túi nilon màu xanh, bên trong có 172 viên nén màu hồng và màu xanh, in chữ WY nghi là ma túy tổng hợp. Bước đầu, đối tượng Hồ Văn Thành khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp được mua để sử dụng và bán lại cho người khác.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

TAGS

Phạt 70 triệu ma men uống rượu lái xe và sử dụng ma túy

Hữu Long |

Uống rượu bia và sử dụng ma túy, tài xế T. bị lực lượng 911 Công an Đà Nẵng phát hiện và xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng.

Phát hiện 22 nam, nữ trong một nhà nghỉ ở Quảng Trị dương tính với ma túy

Hưng Thơ |

22 nam nữ tụ tập ở 4 phòng thuộc một nhà nghỉ tại tỉnh Quảng Trị được phát hiện dương tính với chất ma túy.

Bokeo bắt giữ hơn 5 triệu viên ma túy tổng hợp

Tổng hợp |

Công an tỉnh Bokeo, miền Bắc Lào vừa tiến hành triệt phá đường dây vận chuyển lượng lớn chất ma túy trên địa bàn.

Bắt giữ 'bà trùm' 75 tuổi cầm đầu đường dây ma túy ở Thái Bình

PV |

Những người cùng tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy này đều là con, cháu, người thân trong gia đình bà Trần Thị Đàm, sinh năm 1946, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.