Quảng Trị: Lễ nhập kim quan TT. Thích Giác Chơn

Quảng Điền |

Ngày 14-12 (1-11-Canh Tý), tại chùa Phật Học (đường Ngô Quyền, P.2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân cố TT.Thích Giác Chơn, UV BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhập kim quan.

Quang lâm hộ niệm có HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Tăng Ni môn phái Tổ đình Kim Tiên; chư tôn đức các tự viện trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Phật tử các giới.

Hòa thượng Chứng minh cử hành nghi lễ sái tịnh kim quan
Hòa thượng Chứng minh cử hành nghi lễ sái tịnh kim quan

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhất tâm niệm Phật hộ niệm.

HT.Thích Giác Đạo, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Phó BTS Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi sám chủ tang lễ cử hành nghi thức gia trì kim quan theo nghi lễ thiền môn.

Cung thỉnh nhục thân cố Thượng tọa nhập kim quan
Cung thỉnh nhục thân cố Thượng tọa nhập kim quan

Trầm hương quyện tỏa, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, hòa chung tiếng niệm Phật, chư vị pháp tử và môn đồ pháp quyến cố Thượng tọa đã cung thỉnh nhục thân tứ đại của Bổn sư từ thiền thất đến nơi tôn trí kim quan tại lễ đường, nhập kim quan.

Sau lễ nhập kim quan, Hòa thượng Sám chủ và chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành lễ khai kinh bạch Phật, thỉnh Giác linh và thọ tang.

Cố Thượng tọa tân viên tịch thuộc môn phái Tổ đình Kim Tiên, pháp danh Tâm Tiệm, tự Giác Chơn.

Di ảnh cố Thượng tọa tân viên tịch
Di ảnh cố Thượng tọa tân viên tịch

Như Giác Ngộ đã đưa tin, TT. Thích Giác Chơn, UV BTS Phật giáo tỉnh Quảng Trị, trụ trì chùa Phật Học (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã thu thần viên tịch lúc 9g45', ngày 13-12-2020 (29-10-Canh Tý) tại trú xứ, số 07 đường Ngô Quyền, P.2, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) - trụ thế 67 năm, 27 mùa An cư kiết hạ.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13g30’ ngày 14-12-2020 1-11-Canh Tý).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6g ngày 18-12-2020 (5-11-Canh Tý), sau đó cung tống kim quan trà-tỳ tại TP. Đà Nẵng.

Môn đồ đệ tử tác bạch cung thỉnh chư tôn đức cử hành lễ nhập kim quan cố Thượng tọa
Môn đồ đệ tử tác bạch cung thỉnh chư tôn đức cử hành lễ nhập kim quan cố Thượng tọa
Tăng Ni trong và ngoài tỉnh nhất tâm hộ niệm
Tăng Ni trong và ngoài tỉnh nhất tâm hộ niệm
Tăng Ni trong và ngoài tỉnh nhất tâm hộ niệm
Kim quan cố Thượng tọa tân viên tịch được an trí tại hậu đường chùa Phật Học
Kim quan cố Thượng tọa tân viên tịch được an trí tại hậu đường chùa Phật Học
BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị viếng lễ tang
BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị viếng lễ tang
HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Hải Ấn kính viếng
HT. Thích Quang Nhuận, HT. Thích Hải Ấn kính viếng
Lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Trị kính viếng
Lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Trị kính viếng


(Nguồn: Giác Ngộ)

TAGS

Về chùa Giác Lương ngắm cây sứ hơn 200 tuổi

Hương Lan |

“Cổng tam quan và cây sứ hơn 200 năm tuổi là nét đặc trưng ở chùa Giác Lương đó chị”.

Linh Sơn tự - Ngôi chùa nổi tiếng ở Gio Linh

Việt Hà |

Chùa Linh Sơn nằm cách quốc lộ 1A khoảng 2km theo đường tỉnh lộ 75 đông, Chùa Linh Sơn nằm trên địa phận khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những ngôi chùa có câu chuyện lịch sử không chỉ khu biệt trong một hương thôn mà có ảnh hưởng trong trong phạm một vùng. Điều đó cho thấy đời sống tâm linh với những đình - chùa- miếu – vũ luôn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng.

Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia ở chùa Thiên Mụ

PV |

Hai bảo vật gồm Đại Hồng Chung do chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc vào năm 1710, nặng gần 2 tấn và tấm bia đá dựng năm 1715 khắc bài “Ngự kiến Thiên Mụ tự” của chúa Nguyễn Phúc Chu.

Trên 1.600 học sinh tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Bái Đính

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khai giảng Khóa tu mùa hè năm 2020 và Cầu nguyện Quốc thái dân an, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.