Quảng Trị tạm dừng việc cấp chủ trương đầu tư dự án điện gió

Hưng Thơ |

Tỉnh Quảng Trị sẽ tạm dừng việc cấp chủ trương đầu tư các dự án điện gió khi chưa hoàn thành việc đánh giá tổng thể tác động môi trường phát triển các dự án năng lượng.

Ngày 8.8, ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, thực hiện chủ trương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đón nhận nhiều nhà đầu tư và có nhiều dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện gió được triển khai thực hiện, đưa vào vận hành thương mại, đóng góp tích cực tăng thu ngân sách địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp những khó khăn và nảy sinh không ít bất cập.

Quả đồi ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị san ủi nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ vì dự án điện gió. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả đồi ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị san ủi nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ vì dự án điện gió. Ảnh: Hưng Thơ.

Cụ thể, các dự án điện gió đang thiếu quy hoạch phát triển tổng thể về năng lượng cũng như chưa có đánh giá tổng thể tác động môi trường của toàn vùng; việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đang phụ thuộc vào việc bổ sung quy hoạch các dự án; quy trình, thủ tục triển khai một số dự án chưa đảm bảo quy định, biện pháp thi công một số dự án chưa đảm bảo. Vì vậy đã tác động tiêu cực đến môi trường, nguy cơ xảy ra sạt lở rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Trước những bất cập nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Trị không xem xét việc cấp chủ trương đầu tư các dự án điện gió mới khi chưa hoàn thành việc đánh giá tổng thể tác động môi trường phát triển các dự án năng lượng. Ngoài ra, cần tập trung rà soát để hoàn thành đề án tổng thể phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, trong đó chú trọng đánh giá tổng thể tác động môi trường, nhất là các dự án điện gió ở miền núi; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, trong đó chú ý phương án di dân đối với các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn; tăng cường công tác giám sát chặt chẽ quy trình thi công, phương án gia cố các vị trí san gạt, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ…

“Cuối năm 2020, nhiều nơi ở huyện miền núi Hướng Hóa chưa có dự án, công trình gì tác động đến nhưng cũng đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, ngoài việc có chỉ đạo dừng cấp chủ trương đầu tư các dự án điện gió khi chưa có đánh giá tổng thể về tác động môi trường, thì chúng tôi đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại các dự án điện gió đang triển khai, yêu cầu xây dựng phương án bảo vệ công trình và cứu hộ cứu nạn phòng trường hợp có thiên tai xảy ra” – ông Nguyễn Đăng Quang, nói.

Đến tháng 7.2021, tại tỉnh Quảng Trị có 84 dự án điện gió, trong đó có 31 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch, 53 dự án đã trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung quy hoạch. Ngoài 2 dự điện gió đã đi vào vận hành, hiện có 25 dự án điện gió phần lớn ở huyện miền núi Hướng Hóa đang nỗ lực thi công, phấn đấu đi vào hoạt động trước 1.11.2021.

TAGS

Xe chở cánh quạt điện gió gặp nạn, Quốc lộ 9 ùn tắc lúc nửa đêm

Trường Sơn |

Khoảng 1 giờ sáng ngày 06/8/2021, tại Km 52 QL 9 đoạn đi qua thôn Làng Cát, xã Đakrông (Đakrông, Quảng Trị) xe chở cánh quạt điện gió bị sạt lề, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Công an huyện Hướng Hóa điều tra vụ xô xát giữa người của dự án điện gió Amaccao Quảng Trị 1 với người dân

Lê Trường |

Chưa thống nhất được việc bồi thường diện tích đất bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án gây ra nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục thi công dẫn đến xô xát, gây thương tích cho người dân. Đó là nội dung tố cáo của ông Hồ Xa Ưn, ở thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa đối với Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh- chủ đầu tư dự án điện gió Amaccao Quảng Trị 1.

Các dự án điện gió đang triển khai trước hết phải đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021

Lê Minh |

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang trong chuyến kiểm tra thực địa các dự án điện gió đang triển khai trên địa bàn huyện Hướng Hóa hôm nay 23/7/2021. Tham gia đoàn công tác có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến.

Tiềm ẩn nhiều hiểm họa từ thi công điện gió tại Quảng Trị

Trường Sơn |

Tuy chưa có đánh giá tổng thể về tác động môi trường, một số dự án điện gió ồ ạt “đua nhau” xẻ đồi, san lấp, thi công rộn ràng trên các dãy đồi cao tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), tiềm ẩn nhiều hiểm họa về sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp đến.