Ngày 2/2, tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra phiên tòa hình sự lưu động do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử các bị cáo tổ chức vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Lào.
Theo cáo trạng, vào đầu tháng 7/2020 bị cáo Cao Xuân Trường (dân tộc Kinh) trú tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa) đã cùng với các bị cáo Hồ Tăng (quốc tịch Lào) và Hồ Dai, Hồ A Man, cả hai người này đều là dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa, quốc tịch Việt Nam đã giúp cho Nguyễn Bá Toàn, Vũ Trọng Dung, Nguyễn Đình Ngụ và Nguyễn Bá Thêm đều trú tại Mã Thành (Yên Thành, Nghệ An) xuất cảnh trái phép sang Lào với số tiền công là 3 triệu Kíp tiền Lào và 23 triệu đồng Việt Nam. Trên đường vượt biên trái phép thì bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện và bắt giữ.

Sau khi xét xử công khai, tòa tuyên phạt bị cáo Cao Xuân Trường 6 năm tù giam, bị cáo Hồ Tăng 5 năm tù giam, bị cáo Hồ Dai 5 năm tù giam, bị cáo Hồ A Man 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Vụ án được dư luận quan tâm và bản án được người dân theo dõi đồng tình, có tác dụng răn đe và giáo dục trong cộng đồng, đặc biệt với đồng bào ở vùng biên giới.
(Nguồn: QRTV)