Thu giữ hơn 95 ngàn chiếc khẩu trang ở biên giới Lao Bảo

Trúc Hà |

Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất lậu khẩu trang, thiết bị y tế từ Việt Nam ra nước ngoài, trong hai ngày 18, 19-3, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với BĐBP Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 5 vụ/3 đối tượng, thu giữ 95.000 chiếc khẩu trang y tế.

95.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc bị Đoàn 2 và BĐBP Quảng Trị thu giữ. Ảnh: Trúc Hà
95.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc bị Đoàn 2 và BĐBP Quảng Trị thu giữ. Ảnh: Trúc Hà

Cụ thể, lúc 5 giờ ngày 19-3, tại khu vực biên giới thuộc khóm Vĩnh Đông (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị chủ trì, phối hợp với tổ công tác Đoàn 2 làm nhiệm vụ, phát hiện bên bụi cây ở ven đường có 15.000 chiếc khẩu trang, nhãn hiệu DR.LỘC. Tổ công tác thông báo tìm chủ sở hữu thì ông Nguyễn Chánh Song (sinh năm 2001, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo) nhận toàn bộ số hàng trên là của mình. Cũng trong ngày 19/3, tại khóm Ka Tăng và khu vực đối diện số nhà 33 đường Lê Văn Huân, thị trấn Lao Bảo, tổ công tác Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị phát hiện và tạm giữ 26 thùng trong đó có 75.000 chiếc khẩu trang nhãn hiệu Kim Sora, DR.LỘC và IGG MASK nhưng không có ai nhận là chủ sở hữu.

Đối tượng Hồ Văn Thời và Hồ Văn Thắng. Ảnh: Trúc Hà
Đối tượng Hồ Văn Thời và Hồ Văn Thắng. Ảnh: Trúc Hà

Trước đó, lúc 23 giờ 45 phút ngày 18/3, tại khu vực đường mòn thuộc tổ 3, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Hồ Văn Thời, sinh năm 1995, trú tại tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Hồ Văn Thắng, sinh năm 1992, trú tại tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo dùng 2 xe máy vận chuyển 5.000 chiếc khẩu trang nhãn hiệu Kim Sora. Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng trên và khai nhận chở thuê số hàng trên cho 1 người (không rõ tên tuổi) từ khóm Ka Tăng qua biên giới Việt Nam - Lào đến bản Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhẹt, Lào với tiền công 100 nghìn đồng mỗi người.

Hiện, Đoàn 2 đã lập biên bản các vụ việc, bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời, tiếp tục tăng cường lực lượng chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ, ngăn chặn hoạt động trên.

(Nguồn: Báo Biên phòng)

TAGS

Quảng Trị triển khai việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng phòng dịch COVID-19

Tiến Nhất |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc gửi các ngành chức năng, địa phương, các cơ sở kinh doanh thương mại, du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh triển khai việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng để phòng dịch COVID-19.

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phòng dịch COVID -19

Tiến Nhất |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung quan trọng được cập nhật với mục tiêu cao nhất hướng đến sẽ không có ca bệnh nào xảy ra tại tỉnh này.

Cách ly 250 người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Xuân Phước |

Ngày 18.3.2020, Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID– 19) tỉnh Quảng Trị cho biết, các cơ quan chức năng đã lên kế hoạch cách ly người nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 18 giờ ngày 15/3/2020

BTV |

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 18h00 ngày 15/3/2020, thế giới đã ghi nhận 157.046 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5.839 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 3.199 và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: 2.640).