Tiêu hủy an toàn số lượng lớn vật liệu nổ

Lê Trường |

Ngày 4/5, thông tin từ Dự án MAG tại Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiêu hủy an toàn số lượng lớn vật liệu nổ từ một hầm đạn phát hiện trước đó tại huyện Hải Lăng.

Cụ thể, ngày 26/4, tại thôn Đông Sơn, xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng), Đội rà phá bom mìn của Dự án MAG phát hiện một hầm đạn chứa 64 vật liệu chưa nổ trong một khu rừng thông.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, toàn bộ vật liệu nổ được di chuyển và tiến hành hủy nổ an toàn.

Số vật liệu nổ phát hiện tại xã Hải Sơn được tiêu hủy an toàn - Ảnh: Dự án MAG Quảng Trị
Số vật liệu nổ phát hiện tại xã Hải Sơn được tiêu hủy an toàn - Ảnh: Dự án MAG Quảng Trị

Được biết, Dự án MAG hoạt động tại Quảng Trị từ nguồn tài trợ của Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ vũ khí, Cục Quân chính, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Từ năm 1999 đến nay, Tổ chức MAG đã rà phá trên diện tích hơn 140 triệu m2 đất ô nhiễm bom mìn, xử lý an toàn hơn 222.000 vật nổ, tổ chức giáo dục truyền thông phòng tránh nguy cơ tai nạn bom mìn cho hơn 10.000 lượt người…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chuyện đi tìm nhân vật trong bức ảnh “Nụ cười thách thức bom đạn”

Hoàng Táo |

Tháng 7/2020, bức ảnh “Nụ cười thách thức bom đạn” của Đoàn Công Tính được Tỉnh ủy Quảng Trị chọn để đúc vào trống đồng, do Hội Di sản cổ vật Thanh Hóa cung tiến. Sự kiện này khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện đi tìm nhân vật trong bức ảnh cách đây 20 năm, được kể lại bởi ông Trần Khánh Khư, nguyên Trưởng Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Phát hiện, xử lý an toàn nhiều vật liệu nổ ở huyện Gio Linh

Trường Nguyên |

Ngày 9/2, thông tin từ Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy/Dự án RENEW (NPA/RENEW) cho biết, Đội rà phá hiện trường của dự án vừa phát hiện và tiến hành xử lý số lượng lớn vật liệu nổ ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh.

Vĩnh Linh: NPA/RENEW bàn giao gần 4 triệu mét vuông đất đã rà sạch vật liệu nổ cho chính quyền

Tây Long |

Theo thông tin từ Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy/Dự án RENEW (NPA/RENEW), đội quản lý hoạt động của dự án vừa bàn giao cho chính quyền địa phương gần 4 triệu mét vuông đất đã được rà sạch vật liệu nổ ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái và thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Quảng Trị: Phát hiện nhiều vật liệu nổ trong quá trình thi công nhà ở

Thanh Thủy |

Trong quá trình khởi công xây dựng công trình nhà ở, Trung đội Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đóng tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, đã phát hiện nhiều vật liệu nổ.