Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng:

Trung tâm hành chính tỉnh phải có vị trí phù hợp, thiết kế hiện đại và bền vững

Lệ Như |

Ngày 1/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì cuộc họp về đề án “Xây dựng khu hành chính cấp tỉnh tỉnh Quảng Trị”. Các phó chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nam và Lê Đức Tiến tham dự cuộc họp.

Hiện nay, các cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn TP. Đông Hà nằm phân tán dọc theo một số tuyến đường chính trung tâm và một số cơ sở nằm rải rác trong thành phố. Các cơ quan không còn phù hợp với không gian, kiến trúc, cảnh quan theo định hướng phát triển đô thị TP. Đông Hà trong tương lai. Nhiều trụ sở đã xây dựng từ lâu, qua nhiều giai đoạn xây dựng, sửa chữa, cải tạo nên chất lượng xuống cấp, không đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định việc sắp sếp lại các cơ quan, đơn vị là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay- Ảnh: L.N
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định việc sắp sếp lại các cơ quan, đơn vị là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay- Ảnh: L.N

Các đơn vị quản lý các lĩnh vực có sự liên quan chặt chẽ nằm xa nhau, đơn vị sự nghiệp nằm xa cơ quan chủ quản, gây khó khăn cho quản lý con người, bất tiện cho khách hàng. Mật độ xây dựng các khối cơ quan chỉ đạt khoảng hơn 17% trên tổng diện tích đất, đa phần diện tích đất còn lại được bê tông hóa, mật độ cây xanh thấp. Thiếu quỹ đất công cộng, vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe tại các khu dân cư…

Do đó, mục tiêu của đề án “Xây dựng khu hành chính cấp tỉnh tỉnh Quảng Trị” nhằm sắp xếp, bố trí lại trụ sở làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, tạo điểm nhấn đô thị, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý và hiện đại hóa công sở. Khai thác hiệu quả nhu cầu sử dụng đất nhằm thay đổi kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm đô thị, tạo quỹ đất phát triển thương mại- dịch vụ.

Theo đề án, tổng diện tích đất xây dựng khu hành chính cấp tỉnh từ 12,5-13,7 ha. Vị trí xây dựng được đề xuất tại 3 địa điểm gồm: Khu đô thị phía Đông TP. Đông Hà; Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà; Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2. Mô hình xây dựng trung tâm hành chính công tỉnh được lựa chọn là mô hình tập trung, hợp khối trong một khuôn viên.

Tổng mức đầu tư xây dựng khu hành chính cấp tỉnh là 993 tỉ đồng. Phân kỳ đầu tư được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1: xây dựng mới, sử dụng tạm 3-4 khối nhà làm việc; giai đoạn 2: thực hiện các phần còn lại, sắp xếp các đơn vị đã bố trí về đúng khối.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến phương án mô hình, mật độ xây dựng, vị trí xây dựng, nguồn lực tài chính. Các đại biểu cho rằng, quá trình thực hiện đề án, quy hoạch cần đi trước một bước, trong phân kỳ đầu tư cần có thời gian thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Võ Văn Hưng khẳng định, việc sắp sếp lại các cơ quan, đơn vị là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Quá trình xây dựng trung tâm hành chính tỉnh cần lưu ý về vị trí phù hợp, thiết kế hiện đại và có tính bền vững. Ngoài việc học hỏi mô hình tại các tỉnh bạn thì trung tâm hành chính tỉnh phải mang bản sắc riêng của địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu, sinh thái, môi trường, bố trí khoa học, phù hợp với tâm lý của người làm việc…

Việc xây dựng trung tâm hành chính tỉnh cần được thực hiện bài bản trên tinh thần đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Hiện tại, vấn đề cần giải quyết trước mắt là tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chưa có trụ sở làm việc, hoặc trụ sở làm việc xuống cấp. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với ngành liên quan tham mưu bố trí kinh phí sửa chữa các trụ trở đã xuống cấp để đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đối thoại với thanh niên

Quang Hiệp |

Ngày 26/5, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng có buổi đối thoại với hơn 100 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cùng tham dự buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tiếp đoàn Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ vũ khí - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Trần Tuyền |

Ngày 23/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tiếp xã giao đoàn Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ vũ khí -  Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do Phó Tham tán Chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Carolyn Dubrovsky làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn Sangshin Electronics

Thanh Trúc |

Ngày 8/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Sangshin Electronics Kim Seung Cheon về tình hình triển khai Dự án Sangshin Central Việt Nam tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm việc với Công ty Năng lượng ENI Việt Nam

Nguyễn Đức Tân |

Ngày 25/3, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với ông Alessandro Gelmetti, Giám đốc điều hành Công ty Năng lượng ENI Việt Nam để thảo luận cơ hội hợp tác giữa tỉnh và Công ty Năng lượng ENI Việt Nam trong phát triển các dự án năng lượng khí tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.