Xem xét kỷ luật hiệu trưởng ém quà và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo

Hưng Thơ |

Sau khi xác minh các nội dung Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy (xã Xy, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ém quà và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo do Báo Lao Động phản ánh là có cơ sở, UBND huyện Hướng Hóa giao các đơn vị tham mưu việc kiểm điểm, xem xét kỷ luật ông Đoàn Minh Lộc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy.

Ngày 12.6, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa thông tin, đã có kết luận xác minh các nội dung mà Báo Lao Động phản ánh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy. Ảnh: Hưng Thơ.
 

Về nội dung phản ánh Trường Trung học cơ sở Xy (nay là Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy) không chi trả tiền chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo) cho 22 học sinh lớp 9 học kỳ 1 năm học 2018-2019. Theo ông Đặng Trọng Vân, thông tin phản ánh nói trên là đúng sự thật. “Trên chứng từ đã hợp thức hóa ngày chi trả không đúng với thực tế. Tuy nhiên, tại thời điểm xác minh thì trường này và ông Đoàn Minh Lộc đã chi trả đầy đủ’ – ông Đặng Trọng Vân, nói.

Đối với việc bớt xén tiền phát thưởng cuộc thi giáo dục nhận thức bom mìn cho học sinh, nội dung phản ánh này là có. Tuy nhiên, số tiền phát thưởng mà ông Đoàn Minh Lộc chỉ đạo giữ lại dự kiến trích cho đoàn thanh niên để chi cho các hoạt động đoàn, đội. Khi có ý kiến của giáo viên ở trường và đơn vị tài trợ cho cuộc thi, ông Đoàn Minh Lộc đã khắc phục bằng cách trao đủ tiền thưởng cho học sinh.

Khẳng định nội dung phản ánh việc ông Đoàn Minh Lộc bớt xén số tiền Ngân hàng tặng cho học sinh cháu ngoan Bác Hồ là đúng. Nhưng UBND huyện Hướng Hóa cho rằng, số tiền ông Đoàn Minh Lộc giữ lại một phần để san sẻ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và động viên các em học sinh chuyên cần, không có biểu hiện tư lợi cá nhân.
Kết luận của UBND huyện Hướng Hóa về những nội dung Báo Lao Động nêu ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy. Ảnh: HT.
Kết luận của UBND huyện Hướng Hóa về những nội dung Báo Lao Động nêu ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy. Ảnh: HT.
 Tuy nhiên, tài liệu mà Báo Lao Động thu thập được cho thấy, khi phụ huynh lên gặp ông Đoàn Minh Lộc, phản ánh học sinh được nhận quà 500 nghìn đồng/suất, nhưng không rõ lý do Hiệu trưởng thu lại 400 nghìn đồng/suất. Giải thích với phụ huynh, ông Đoàn Minh Lộc nói rằng, học sinh ở trường nhận đại diện cả phần quà cho cả học sinh của trường khác. Mỗi em chỉ được tặng 100 nghìn đồng, việc giáo viên thu lại 400 nghìn đồng/suất là để trả lại cho Ngân hàng để đi tặng lại cho trường khác. Ông Đoàn Minh Lộc giải thích với phụ huynh học sinh là thu lại quà để trả cho đơn vị tài trợ, nhưng UBND huyện Hướng Hóa lại khẳng định việc thu lại quà để san sẻ cho các học sinh khác, liệu có đúng?

Trước những nội dung phản ánh của Báo Lao Động và quá trình xác minh, UBND huyện Hướng Hóa xác định ông Đoàn Minh Lộc chưa thực hiện đầy đủ các quy định sau: Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 ở Điều 18 về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; chưa thực hiện đúng chương trình hỗ trợ học bổng của 1 đơn vị Ngân hàng hỗ trợ và phát thưởng cuộc thi về nhận thức bom mìn…

Hiện, UBND huyện Hướng Hóa đã giao cho Phòng Nội vụ huyện chủ trì, tham mưu việc kiểm điểm, xem xét kỷ luật theo đúng quy định đối với ông Đoàn Minh Lộc và tập thể, cá nhân có liên quan. “Lãnh đạo huyện cũng sẽ giao Ủy ban Kiểm tra huyện, kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đoàn Minh Lộc” – ông Đặng Trọng Vân, nói.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua lao động

Thu Hạ |

Vấn đề giáo dục nhân cách, hình thành các kỹ năng sống luôn là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với các nhà trường. Trong yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực người học như hiện nay thì giáo dục lao động cần được xem là một tiêu chí quan trọng trong giáo dục đạo đức học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Đông Hà: Một học sinh rơi xuống nước tử vong khi đang chơi đùa trên mố cầu

Hải Phi |

Trong lúc chơi đùa trên mố cầu, một học sinh lớp 4 đã rơi xuống nước và bị tử vong ngay sau đó.

Đi thi về rủ nhau đi tắm suối, 4 học sinh đuối nước

Vũ Hà |

Sau khi đi thi về, 6 học sinh rủ nhau ra khu vực chân đập thủy điện suối Tráng để tắm, nhưng do nước sâu lại không biết bơi nên sau khi xuống nước 4 cháu đã đuối nước thương tâm.

Hơn 1.000 học sinh mắc các bệnh về mắt và tật khúc xạ

Nguyễn Trang |

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, qua khám sức khỏe định kỳ đối với gần 7.000 học sinh thuộc các đơn vị trường học, toàn huyện đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc các bệnh về mắt và tật khúc xạ.