Xuất hiện bão Conson gần Biển Đông, có khả năng mạnh thêm

Minh Nguyệt |

Từ 10 giờ ngày 8/9 đến 10 giờ ngày 10/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 7/9, trên khu vực miền Trung Philippines xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là Conson.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Theo dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 10 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đường đi và vị trí của cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Đường đi và vị trí của cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Từ 10 giờ ngày 8/9 đến 10 giờ ngày 10/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 9/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông ở cấp 3.

Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Từ ngày 10-12/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh thêm.

Trên đất liền, từ ngày 7-9/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Chính quyền các địa phương và người dân cần theo dõi các cảnh báo mưa bão để ứng phó kịp thời theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

 (Nguồn: TTXVN)

Bão Ida gây mưa lũ khiến hơn 45 người Mỹ thiệt mạng

Bắc Hiệp |

Các bang bờ Đông nước Mỹ đang trải qua đợt mưa lũ kinh hoàng do ảnh hưởng của bão Ida, mực nước sông dâng cao kết hợp lốc xoáy đã khiến ít nhất 46 người chết trong nhà và ô tô của họ.

Dự báo mới nhất về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 9 năm 2021

An An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong tháng 9 năm 2021. Theo đó, khả năng sẽ xuất hiện 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) trong thời gian dự báo.

Thành phố New York (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa, lũ sau bão Ida

Ngọc Hà |

Ngày 1/9, Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ đã lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp vì lũ quét tại thành phố New York và Đông Bắc New Jersey do hoàn lưu bão Ida gây mưa lớn trên diện rộng.

Bão Ida có thể trở thành thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất

Bích Liên |

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới của Liên hợp quốc, thiệt hại về kinh tế do bão Ida - cơn bão vừa hoành hành tại miền Nam nước Mỹ - có thể cao hơn thiệt hại do bão Katrina 16 năm về trước.