Di tích Quốc gia Dinh Chúa Nguyễn sẽ thành điểm du lịch

Lê Cảnh Thu |

UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa tổ chức phiên họp cho ý kiến về quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị du lịch di tích Quốc gia các điểm liên quan đến Dinh Chúa Nguyễn (1558 – 1626) xã Triệu Giang, Triệu Ái và thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong, Quảng Trị. 

 Dinh Chúa Nguyễn là di tích lịch sử Quốc gia được công nhận năm 2018. Tổng diện tích quy hoạch di tích là 29,5ha, với 10 địa điểm quy hoạch gồm: Dinh Ái Tử, Mô Súng, Điểm Cồn Tập, Điểm Tàu Tượng, Chợ Hôm thuộc xã Triệu Ái; Dinh Trà Bát, Dinh Cát, Bãi Trận, Ghềnh Phủ, Miếu Trảo Trảo Phu Nhân xã Triệu Giang. 
 

Qua xem xét tổng thể quy hoạch, nhiều ý kiến tham gia đều cho rằng đơn vị tư vấn, xây dựng và các cơ quan trước hết cần bám sát hồ sơ xây dựng di tích lịch sử Quốc gia của Dinh Chúa Nguyễn để có cơ sở, dữ liệu quy hoạch. Với các địa điểm quy hoạch trong tổng thể di tích rất thuận lợi trong định hướng phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị văn hóa lịch sử gắn với dòng sông Thạch Hãn. Theo nhận định của các ý kiến một điều dễ nhận thấy đối với di tích Dinh Chúa Nguyễn có vị trí địa lý giống ở nhiều địa phương khác trong cả nước khai thác du lịch luôn gắn với dòng sông. Ngoài ra, nên kết hợp du lịch tâm linh gắn với lễ hội, làng nghề của địa phương…. 

Kết luận tại phiên họp đồng chí Phan Văn Linh – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo Phòng Văn hóa phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa cho hợp lý trong tổng thể quy hoạch. Phải quy hoạch từng dự án, địa điểm để kêu gọi đầu tư. Thống nhất tên gọi đã được HĐND huyện thông qua “Quy hoạch tổng thể khu quần thể Di tích lịch sử Dinh Chúa Nguyễn Hoàng”. Trong quy hoạch chi tiết xây dựng, cần xem lại vị trí xây dựng Quảng trường và Tượng đài, khu tri ân, tưởng niệm thờ Chúa Nguyễn nằm trong khu vực vùng đệm cho hợp lý. Ngoài ra, đơn vị tư vấn tiếp cận hồ sơ di tích để tư vấn, xây dựng, trong quy hoạch nên có điểm nhấn trọng tâm, chi tiết của di tích và vấn đề quan trọng là phải có tờ trình làm đồ án, quy hoạch…

(Nguồn: Cồng TTĐT huyện Triệu Phong)

TAGS

Buổi sáng trên đảo ngọc Cồn Cỏ

Nguyễn Dũng - Yên Mã Sơn |

Sáng sớm ở âu thuyền đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), những chiếc thuyền đánh cá ghé vào đảo xả cá bán cho người dân và khách du lịch.

Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây

XANH EWEC |

MV ca nhạc "Lao Bảo trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây". Tổ chức sản xuất: Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị; Chỉ đạo nghệ thuật: Thanh Phong; Hòa âm phối khí: Duy Anh; Biên đạo & dàn dựng: Minh Loan, Việt Hoài, Lê Nho; Đạo diễn & quay phim: Lê Tú, Hồng Quân; Kỹ thuật: Ngọc Tú; Rapper: Hoàng Linh; Biểu diễn: Giáo viên, học sinh Trường THCS Lao Bảo.

Quảng Trị: Xây dựng khu sản xuất bún tập trung hơn 10 tỷ đồng

Anh Vũ |

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng bún Cẩm Thạch, xã Cam An, UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã triển khai xây dựng vùng sản xuất tập trung để di dời các hộ chuyên làm bún ra khỏi khu dân cư.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam làm việc tại Hà Lan

B.T.V |

Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị do ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo chính quyền thành phố Nijmegen, Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) và một số đối tác tiềm năng của Hà Lan tại Amsterdam và Rotterdam. 

Quảng Trị: Cà phê được mùa nhưng giá đầu vụ giảm

Đ.V |

Hiện nay, người trồng cà phê trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã bắt đầu bước vào thu hoạch cà phê. Theo đánh giá, năm nay năng suất cây cà phê trên địa bàn huyện tăng nhưng giá đầu vụ giảm so với năm trước.

Quảng Trị: Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Cam Lộ

B.T.V |

Cam Lộ (Quảng Trị), vùng đất trung du nằm trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC), nơi từng là “thủ phủ” của quốc gia. Đó là sơn phòng Tân Sở - nơi vua Hàm Nghi dựng cờ, ban Chiếu Cần Vương chống Pháp; nơi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đặt trụ sở làm việc và đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trên thế giới thời chống Mỹ.  

Nhằm ca ngợi tình yêu quê hương, những thành tựu đã đạt được trong thời đại mới, huyện Cam Lộ tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Cam Lộ

Phóng viên "làm mưa, làm gió" ở Quảng Trị vừa bị bắt ở Quảng Bình

Đ.N |

Cầm giấy giới thiệu của Thời báo Làng nghề Việt, Nguyễn Hữu Nhất (SN 1993, trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đe doạ, vòi vĩnh và bị bắt sau khi cưỡng đoạt 8 triệu đồng đối với Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới.

Đồng chí Trần Thị Thu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị

B.T.V |

Ngày 31/10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.