Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về cây mắc-ca Hướng Hoá

Điếu Ngao |

Ngày 4/2, UBND tỉnh Quảng Trị ra Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh (Công ty) về tình hình thực hiện dự án đầu tư trồng cây mắc-ca và một số vấn đề liên quan.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chỉ đạo các ban ngành liên quan trong việc tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Công ty:

Đối với UBND huyện Hướng Hoá: khẩn trương tổ chức thực hiện việc hoàn trả kinh phí hỗ trợ sai đối tượng theo kiến nghị của Công ty; hỗ trợ, hướng dẫn Công ty sớm hoàn thành các thủ tục thuê đất thực hiện dự án mở rộng vườn ươm công nghệ cao tại Cụm Công nghiệp Hướng Tân; phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT rà soát quỹ đất phù hợp để trình UBND tỉnh xem xét giải quyết việc xin thuê thêm đất (từ 5 – 10ha) để thực hiện dự án trồng cây cà phê Arabica thế hệ F1.
 
 Ảnh: Báo Lao Động

Đối với Sở Nông nghiệp & PTNT: Có văn bản hướng dẫn các cơ quan liên quan hộ trợ Công ty lập phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trồng cây dược liệu, cây làm men ủ rượu theo truyền thống người Bru, Vân Kiều dưới tán rừng để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển rừng bền vững; phối hợp với Công ty, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức nghiên cứu, đánh giá tăng trưởng, phát triển và hiệu quả của cây mắc-ca để phục vụ công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, làm cơ sở đề xuất đưa cây mắc-ca vào quy hoạch phát triển trên địa bàn huyện Hướng Hoá.

Thông báo cũng nêu rõ giao Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo đề nghị Công ty đảm bảo phù hợp.

Được biết, dự án trồng cây mắc-ca của Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh do ông Huỳnh Văn Trí, Việt kiều Australia triển khai từ năm 2014 với tổng mức vốn đăng ký đầu tư gần 37 triệu USD. Dự án bao gồm các tiểu dự án như xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản nông sản, xây dựng vườn ươm và trồng cây mắc-ca...

TAGS

Lắng đọng tình người sau vụ nổ súng đêm mùng 2 Tết

Công Sang - Kim Huệ |

Tiếng súng đêm mùng 2 Tết ở thôn Tân Hào (Tân Liên, Hướng Hoá, Quảng Trị) làm 1 người tử vong và 2 người bị thương đã làm rúng động huyện miền núi Hướng Hoá. 

Rửa tay phòng dịch virus Corona hiệu quả hơn đeo khẩu trang

ĐN |

Theo số liệu công bố mới nhất ngày 5/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca nhiễm virus Corona tăng thêm 3.887, nâng tổng số lên 24.324. Trên toàn thế giới có 492 người đã tử vong, trong đó, 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là ở Hong Kong và Philippines.

Ảnh hưởng dịch do virus Corona, giá chuối Tân Long giảm mạnh

K.K.S |

Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) Trương Đình Tùng cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona nên các tư thương ở địa phương tạm ngưng xuất khẩu chuối qua thị trường Trung Quốc.

Cô giáo Nguyễn Thị Vy Trang, một đảng viên trẻ năng động

Ngọc Trang |

Chỉ mới ra trường công tác 5 năm nhưng đảng viên trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Vy Trang, giáo viên bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Đông Hà, Quảng Trị) đã sớm khẳng định mình trong chuyên môn cũng như các hoạt động, phong trào thi đua của đoàn thanh niên, nhà trường và của ngành giáo dục tỉnh.