Hỗ trợ trẻ khuyết tật đến trường

Việt Thanh - Khắc Sang |

Sau một thời gian dài nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, đối với học sinh khuyết tật đang tham gia Chương trình giáo dục hòa nhập việc trở lại trường học gặp rất nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị đã phân công các kỷ thuật viên phục hồi chức năng về hỗ trợ dạy học tại nhà cho học sinh khuyết tật nhằm góp phần củng cố kiến thức giúp các em tự tin đến lớp.

Em Lương Thị Bảo Yến, học sinh lớp 3A Trường Tiểu học số 1 xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bị khuyết tật khiếm thính bẩm sinh. Tham gia Chương trình giáo dục hòa nhập của Hội Từ thiện tỉnh đã giúp em mạnh dạn đến lớp hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Tuy vậy, sau gần 2 tháng nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID- 19, Bảo Yến gần như quên hết các kỹ năng  học bài, thậm chí  em rất nhút nhát khi trở lại trường học.

Chị Nguyễn Hoàng Vân, kỹ thuật viên Phục hồi chức năng, Trung tâm PHCN Thiện Nhân, Hội Từ thiện tỉnh đang hướng dẫn học sinh khuyết tật học tại nhà.
Chị Nguyễn Hoàng Vân, kỹ thuật viên Phục hồi chức năng, Trung tâm PHCN Thiện Nhân, Hội Từ thiện tỉnh đang hướng dẫn học sinh khuyết tật học tại nhà.

Chị Nguyễn Hoàng Vân, Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng, Trung tâm PHCN Thiện Nhân, Hội Từ thiện tỉnh chia sẻ:“ Đối với trẻ khuyết tật điều quan trọng là phải khởi dậy cảm hứng học tập của các em, tạo thói quen học bài từ những điều đơn giản như cầm bút, nhận biết màu sắc… khi các em có cảm hứng học tập chúng ta mới bắt đầu dạy các kiến thức khác”.

Để giúp những học sinh khuyết tật như em Lương Thị Bảo Yến tự tin trở lại trường học, trong những ngày qua những cán bộ kỹ thuật viên của Hội Từ thiện tỉnh đã đến từng gia đình trẻ để hỗ trợ các em học tập. Trong thời gian khoảng 2 tiết học các em sẽ được các kỹ thuật viên rèn luyện các kỹ năng học bài, kỹ năng giao tiếp…từ đó giúp các em tự tin hòa nhập khi trở lại lớp học. .

Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm PHCN Thiện Nhân – Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Trị trao quà cho học sinh khuyết tật tại Trường Tiểu học số 1 Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị
Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm PHCN Thiện Nhân – Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Trị trao quà cho học sinh khuyết tật tại Trường Tiểu học số 1 Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

Nói thêm về ý nghĩa của Chương trình hỗ trợ trẻ khuyết tật giáo dục hòa nhập, bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm PHCN Thiện Nhân – Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong đợt này, Hội Từ thiện tỉnh đã tổ chức trao 40 suất quà, mỗi suất gồm: mỳ tôm, nước rửa tay sát khuẩn, vitamin C tổng hợp cho học sinh đang tham gia Chương trình giáo dục hòa nhập tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Triệu Phong. Ngoài ra, Hội cũng đã rà soát các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao 01 suất học bổng 2 triệu đồng cho học sinh khuyết tật giúp gia đình có trẻ khuyết tật hỗ trợ thêm việc học cho con em mình.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Đà Nẵng yêu cầu xử lý 2 cao ốc dát vàng gây chói mắt

PV |

Ngày 12/5, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thống nhất về việc xử lý sai phạm hai tòa cao ốc ốp kính vàng trên địa bàn quận Hải Châu.

Giá xăng có thể tăng trở lại sau 8 đợt giảm liên tiếp

PV |

Dự kiến giá xăng sẽ tăng trở lại theo xu hướng giá xăng dầu thế giới, đây được xem là lần tăng đầu tiên trong năm.

Cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến

H.V.A |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe, Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận với Sở Giao thông vận tải tỉnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cấp đổi giấy phép lái xe và trả kết quả thông qua bưu điện.

10 tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tác logo Triệu Phong

Thu Hiền |

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Triệu Phong. Ngày 08/5/2020, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Triệu Phong tiến hành chấm vòng sơ khảo để chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo của cuộc thi.