Ngặt nghèo vì lũ dữ

Hà Trang |

Cùng chính quyền địa phương và đoàn thiện nguyện mang lương thực, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ gia đình anh Bùi Văn Đáng (sinh năm 1979) và chị Hoàng Thị Hằng (sinh năm 1980), ở thôn Trúc Kinh, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh bi đát, khó khăn của vợ chồng anh chị sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Đưa tay chỉ vào những bao lúa ướt sũng đã được kê rất cao ngay chính giữa nhà, chị Hằng nghẹn ngào chia sẻ: “Mưa lũ những ngày qua đã làm toàn bộ lúa gạo của gia đình tôi hư hỏng hết. Đây cũng là tài sản có giá trị nhất của vợ chồng tôi ở thời điểm hiện tại. Tôi và chồng vốn không có sức khỏe để lao động, miếng ăn hằng ngày chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng của gia đình. Hôm mưa lớn, lũ dâng cao, vợ chồng tôi đã cố gắng kê hết đồ đạc trong nhà rồi nhờ hàng xóm phụ chất lúa lên cao, thế nhưng mưa lũ làm nước dâng lên tận nóc nhà nên không những 2 tạ lúa mà toàn bộ hoa màu, vật nuôi của gia đình tôi đều mất trắng… ”.

Vợ chồng anh Đáng rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: H.T​
Vợ chồng anh Đáng rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: H.T​

Anh Bùi Văn Đáng bị mù, thường xuyên đau ốm, phải nhập viện điều trị. Nhiều năm trước, sau một cơn tai biến, chân tay của anh Đáng co quắp, run rẩy, vận động rất khó khăn và giọng nói thì không còn tròn vành rõ tiếng. Chị Hoàng Thị Hằng cũng không được bình thường như bao người bởi chị chỉ cao chưa đầy 1,2 m; thân hình bé nhỏ nên để tìm kiếm được việc làm ổn định là rất khó. Cuộc sống của vợ chồng anh chị vốn đã cơ cực, khó khăn nay lại càng trở nên bi đát hơn khi mưa lũ làm thiệt hại tất cả tài sản mà anh chị tích góp được trong nhiều năm qua.

Được biết, gia đình anh Đáng thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hằng tháng, anh chị được hưởng khoản trợ cấp 810 ngàn đồng của Nhà nước và được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ xây dựng căn nhà đại đoàn kết vào năm 2018. Thế nhưng, với những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, vợ chồng anh chị rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng để có điều kiện phục hồi kinh tế, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

* Mọi sự ủng hộ gia đình anh Bùi Văn Đáng xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Bùi Văn Đáng, thôn Trúc Kinh, xã Thanh An, huyện Cam Lộ.​

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cam Lộ: Thực hiện di dời, sơ tán 845 hộ dân với 1.944 nhân khẩu đến nơi an toàn

Hà Trang |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cam Lộ (Quảng Trị), tính đến 10h ngày 9/10/2020, các xã, thị trấn đã thực hiện di dời, sơ tán 845 hộ dân với 1.944 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cam Lộ: Nhiều thôn bị ngập sâu từ 2-3m do mưa lũ

Hà Trang |

Từ tối ngày 7/10/2020 đến rạng sáng ngày 8/10/2020, tại huyện Cam Lộ, tính đến 6h ngày 8/10/2020, đã có gần 1.700 nhà dân vùng thấp trũng ven sông Hiếu bị ngập lụt, trong đó các thôn bị ngập lụt nặng nề nhất, từ 2 – 3m tập trung ở các xã: Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Hiếu. Chính quyền huyện Cam Lộ đã tiến hành di dời gần 1.800 người dân đến nơi an toàn; đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó 4 tại chổ nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Ngô Quang Chiến được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cam Lộ

Anh Vũ |

Ngày 6/10/2020, Huyện ủy Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện lần thứ 4, khóa XVI để bầu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đến dự.

Trồng cây ăn quả theo mô hình hữu cơ công nghệ cao

Anh Vũ - Lê Trường |

Ngày 5/10/2020, UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiến hành cấp phát giống cây ăn quả để người dân triển khai mô hình “Sản xuất cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao theo chương trình OCOP” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020.